leftcenterrightdel
Bị cáo Hoàng Ngọc Nhân tại Hội trường xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, do bực tức vì vợ của mình có mối quan hệ tình cảm rồi thuê phòng trọ sống chung với anh H. (SN 1985, cùng trú tại huyện CưM’gar) nên Nhân lên mạng xã hội Facebook đặt mua 1 khẩu súng tự chế và 6 viên đạn để giết tình địch.

Đến khoảng 20h ngày 20/5/2023, Nhân gọi điện thoại cho vợ nhiều lần nhưng không được nên đi tìm.

Khi đến thôn 8, xã Ea Kpam, huyện CưM’gar, Nhân thấy H. đang đứng nói chuyện điện thoại nên dùng khẩu súng tự chế bắn một phát vào ngực trái gây thủng khí quản, phổi, khiến H. tử vong.

leftcenterrightdel
 Hội đồng xét xử nhận định Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

Căn cứ Cáo trạng của Viện kiểm sát, lời khai của bị cáo tại phiên tòa, tài liệu chứng cứ từ hồ sơ vụ án, cũng như xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử nhận định Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk truy tố bị cáo có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Theo đó đã tuyên phạt Hoàng Ngọc Nhân mức án 4 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và mức án chung thân về tội “Giết người”.

Tổng hợp hình phạt, Hoàng Ngọc Nhân phải chịu mức án chung thân ./.

Hải Âu - Tuấn Anh