Tòa án nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Dùng nhục hình” đối với 4 bị cáo: Phùng Trần Hoàng, Nguyễn Đình Nhơn, Hồ Nguyên Long và Huỳnh Đạt.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao và cáo trạng của VKSND tối cao kết luận: Tại ca trực từ ngày 17/10/2018 đến ngày 18/10/2018, Phùng Trần Hoàng (cán bộ quản giáo, công tác tại Nhà tạm giữ Công an quận 11 (TP.HCM) và Nguyễn Đình Nhơn (cán bộ quản giáo) đã cùng Hồ Nguyên Long và Huỳnh Đạt (phạm nhân tự giác),  đã dùng nhục hình đối với Châu Dung Thành, người bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an quận 11 về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, Châu Dung Thành bị Công an phường 13 (quận 11, TP Hồ Chí Minh) bắt vào trưa 17/10/2018 vì cho rằng ông Thành là nghi phạm trong một vụ án cướp giật tài sản. Đến 16 giờ cùng ngày, ông Thành được chuyển về Công an P.12 (quận 11), rồi bị di lý qua Công an quận 11 để lấy lời khai và tiếp tục bị tạm giữ.

Đến trưa 18/10, gia đình bà Đặng Thế Kiều (63 tuổi), mẹ ông Thành, nhận được thông tin ông Thành tử vong.

Ngày 19/10, gia đình ông Thành gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra việc ông Thành tử vong sau khi bị Công an quận 11 bắt và tạm giữ.

Hội đồng xét xử TAND quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Phùng Trần Hoàng 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Đình Nhơn 2 năm tù; bị cáo Huỳnh Đạt 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Hồ Nguyên Long 2 năm 9 tháng tù.

Trước đó, Hồ Nguyên Long đã bị kết án trong vụ án khác, nên tổng hợp hình phạt chung là 4 năm 10 tháng 28 ngày tù, về tội “Dùng nhục hình” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 373 Bộ luật Hình sự.

Hà Nhân