Theo cáo trạng, từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022, Vũ nhiều lần mua ma túy số lượng lớn từ một người chưa rõ lai lịch rồi mang về nhà cất giấu, bán lại.

Vũ bán đủ các thể loại từ ma túy đá, Ketamine, thuốc lắc,... Đặc điểm khu vực nhà Vũ có hẻm phức tạp, lối vào nhà phải đi qua một lối đi chung khác nên dễ quan sát được người lạ vào ra đồng thời Vũ còn nuôi 2 chó dữ cảnh giới để biến nhà thành "sào huyệt" buôn bán và chứa chấp sử dụng ma túy. Khi có khách, Vũ chỉ mở hé cửa, giao hàng - nhận tiền rồi lại khoá lại ngay. Ngoài ra, Vũ còn chuẩn bị sẵn “hàng nóng” để chống trả khi bị phát hiện. Nhờ cảnh giới kỹ càng, Vũ tự tin tuyên bố với dân nghiện chơi ma túy ở nhà rằng "thách" Công an bắt được mình.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Vũ tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Tháng 12/2021, bạn của Vũ là Trần Duy Phong (SN 1988, trú TP Đà Nẵng) bị tai nạn, xin ở nhờ nhà Vũ để dưỡng thương. Vũ giúp bạn điều trị vết thương, rồi cho bạn sử dụng ma túy và rủ rê Lê Đức Nam (SN 1998) đến sử dụng ma túy với Phong cho đỡ buồn trong lúc Vũ ra ngoài bán ma túy.

Chiều ngày 6/1, trinh sát nhận được tin đối tượng Vũ chuẩn bị thực hiện “giao dịch” ma túy nên đã mật phục, bắt quả tang đối tượng ngay tại nhà. Khám xét nơi ở của Vũ, Công an thu giữ 2 gói ma túy đá, 3 gói ketamine, 5 viên thuốc lắc và bộ dụng cụ sử dụng ma túy, cân tiểu ly…

Tại phiên tòa, dựa trên các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX nhận định cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng truy tố bị cáo Phan Thanh Vũ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 251 và Điều 256 BLHS là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. 

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Vũ mức án 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 8 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt 24 năm tù.

 


Lê Thị Như Quỳnh - VKSND TP Đà Nẵng