leftcenterrightdel
 Bị cáo Vũ Đức Chính tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, do đánh bạc trên mạng thua và vay nợ nhiều tiền, không có khả năng chi trả nên Vũ Đức Chính nảy sinh ý định đi bắt cóc những người yếu thế hơn mình như phụ nữ, trẻ em ở khu vực vắng người, sau đó,  sẽ khai thác thông tin của người thân những người này để đe dọa, đòi tiền chuộc.

Chính dự định sẽ đi dọc khu vực Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, nếu gặp bất kỳ ai trong hoàn cảnh phù hợp thì sẽ thực hiện hành vi bắt cóc, tống tiền.

Ngày 11/9/2024 tại khu vực siêu thị Go thuộc phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Vũ Đức Chính đã có hành vi bắt cóc cháu N.N.H, sinh năm 2012, sau đó đe dọa, yêu cầu gia đình cháu H chuyển 2 tỷ đồng tiền chuộc, thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa,  bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường bất kỳ khoản chi phí nào về vật chất và tinh thần, yêu cầu xử lý hình sự nghiêm với bị cáo.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Chính 15 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Song An