Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Nguyên (38 tuổi, trú TP Hải Phòng)  về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 8/2014, vợ chồng chị Cao Phương Liên (SN 1987, quê Thái Bình) và anh Vũ Ngọc Huy cần vốn làm ăn nên hỏi vay 200 triệu đồng của chị Nhàn (bạn học của chị Liên, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Sau khi vay nợ, do kinh doanh thua lỗ, vợ chồng chị Liên không trả nợ đúng hạn và cắt liên lạc điện thoại khiến chị Nhàn không hài lòng.

Cáo buộc cho rằng, khi nghe chị Nhàn tâm sự về món nợ trên, chồng chị Nhàn đã kể lại sự việc cho các đối tượng Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Nam Hùng (39 tuổi) và Nguyễn Thanh Phương (41 tuổi, ở Hà Nội).

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Nguyên tại phiên xét xử.

Cuối năm 2015, nhóm của Nguyên đề nghị thay vợ chồng chị Nhàn đi đòi lại khoản tiền đã cho chị Liên vay.

Ngày 5/11/2015, Nguyễn Thanh Phương biết thông tin vợ chồng chị Liên đang ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nên cùng đồng phạm đi ô tô truy tìm.

Hồ sơ vụ án cho thấy, khi tìm được nạn nhân, Nguyên và đồng bọn ép vợ chồng chị Liên lên xe do Nguyên điều khiển rồi đe dọa, đánh đập, uy hiếp bằng dao và súng.

Trên đường di chuyển, nhóm đòi nợ đưa hai nạn nhân vào một quán ăn ở Hà Nội rồi đe dọa, ép vợ chồng chị Liên viết giấy tờ cầm cố, vay nợ với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Sau khi được thả về nhà, ngày 7/11/2015, bị hại trình báo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội. Quá trình điều tra, đầu tháng 1/2016, Cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Nam Hùng và Nguyễn Thanh Phương.

Đến tháng 11/2018, TAND TP Hà Nội đã xét xử 2 bị cáo Hùng, Phương, tuyên phạt các mức án tương xứng với hành vi phạm tội.

Riêng Nguyễn Văn Nguyên bỏ trốn, bị bắt vào ngày 15/12/2021 theo lệnh truy nã toàn quốc.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Nguyên tổng mức án 9 năm tù về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản".

Hồng Van