Theo cáo trạng: Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 09/7/2024, tại Km 72 Quốc lộ 37 thuộc địa phận xã An Lâm, huyện Nam Sách, Nguyễn Duy Khánh không có giấy phép lái xe mô tô theo quy định, điều khiển xe mô tô biển số 98B3- 751.93, dung tích xy lanh 110cm3, đi theo hướng Tiền Trung- Chí Linh. Do không chú ý giảm tốc độ khi đến khu vực có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm, qua nơi đường bộ giao nhau, có vạch sơn giảm tốc độ,  Khánh đã va chạm với xe đạp điện do ông Phạm Văn Cư điều khiển, đang đi sang đường, làm ông Cư bị tử vong tại hiện trường, xe đạp điện bị hư hỏng, giá trị thiệt hại 348.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy Khánh.

Tại phiên tòa, qua phần xét hỏi công khai và tranh luận, Kiểm sát viên đã làm rõ hành vi phạm tội, phân tích, đánh giá chứng cứ, mức độ nguy hiểm cho xã hội cũng như nhân thân của bị cáo. Từ đó, đưa ra căn cứ áp dụng pháp luật, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phù hợp.

Ngoài ra, Kiểm sát viên đã kiểm sát hoạt động xét xử của Hội đồng xét xử, Thư ký Toà án và những người tham gia tố tụng, đảm bảo việc xét xử đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, nhất là trong giai đoạn hiện nay việc không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông diễn ra trong đời sống xã hội, gây bức xúc dư luận và hoang mang lo lắng cho người tham gia giao thông. Hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại đến tính mạng của người khác, thể hiện rõ ý thức không chấp hành pháp luật về tham gia giao thông đường bộ, coi thường kỷ cương, pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông, cần phải được xử lý nghiêm minh mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực này.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy Khánh phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình, xử phạt bị cáo 3 năm tù. Thông qua việc tổ chức phiên tòa xét xử đã giúp cho người dân nắm rõ những quy định của pháp luật. Qua đó, giúp cho mọi người có ý thức chấp hành pháp luật, làm giảm tình hình tội phạm phát sinh trên địa bàn huyện Nam Sách.

Nguyễn Thị Nguyện