Thành lập công ty "ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cập nhật lúc 09:05, Thứ sáu, 28/02/2025 (GMT+7)
VKSND TP Đà Nẵng vừa phối hợp với TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Phạm Xuân Việt (SN 1986, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 BLHS.
Theo cáo trạng, do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân và chi tiêu, từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2020, Phạm Xuân Việt đã đưa ra thông tin gian dối bản thân có khả năng làm thủ tục xin tách thửa, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua đó làm cho bà Phạm Thị Hồng Thanh, Nguyễn Thị Tú Trinh, Bùi Thị Thúy Hằng và bà Đỗ Thị Hòe (cùng trú TP Đà Nẵng) tin tưởng nên đã đưa giấy tờ nhà đất và đưa cho Việt tổng số tiền 460 triệu đồng để lo việc.
    |
 |
Bị cáo Việt tại phiên tòa xét xử. |
Phạm Xuân Việt sau đó tiếp tục sử dụng giấy tờ nhà đất đã nhận của bà Thanh và bà Trinh gian dối thế chấp cho bà Võ Thị Ngọc Nhân, Việt nói dối đó là đất của Việt mua nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Bà Nhân tin tưởng, 2 lần đưa cho Việt vay số tiền 1 tỉ đồng và bị Việt chiếm đoạt.
Tổng số tiền Việt chiếm đoạt của 5 người bị hại là 1,46 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này Phạm Xuân Việt đã sử dụng vào mục đích cá nhân hết và không có khả năng bồi thường cho các bị hại.
TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Phạm Xuân Việt mức án 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
PV