Ngày 26/2, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thành Trung (SN 1975, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" quy định tại Điều 250 BLHS 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ ngày 2/9/2024, tại đoạn đường bê-tông liên thôn Nại Cửu (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa), tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện Trung xách một bao ni-lông màu đen có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

leftcenterrightdel
 KSV đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Trung lập tức vứt bao ni-lông xuống đất nhưng bị lực lượng chức năng thu giữ. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện trong túi ni-lông có 18.000 viên hồng phiến là loại ma túy tổng hợp. Trung khai nhận số ma túy trên được thuê vận chuyển từ Lao Bảo về TP Đông Hà.

Theo đó, ngày 30/8/2024, một người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ lai lịch) liên hệ thuê Trung vận chuyển ma túy từ khu vực Lao Bảo về TP Đông Hà. Tối 1/9/2024, người này tiếp tục hướng dẫn Trung đến thôn Nại Cửu (xã Tân Thành) để nhận bao ni-lông chứa 18.000 viên hồng phiến, sau đó đưa đến bến xe cũ TP Đông Hà để giao cho một người khác.

Rạng sáng 2/9/2024, khi Trung vừa nhặt bao ni-lông lên thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Kết quả giám định xác định số ma túy trên có khối lượng 1.610,26g Methamphetamine.

Nguyễn Thành Trung có nhiều tiền án liên quan đến ma túy. Năm 1993, Trung bị TAND TX Đông Hà (nay là TP Đông Hà) xử phạt 18 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tháng 9/2011, bị TAND huyện Hướng Hóa xử phạt 30 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

leftcenterrightdel
 Nguyễn Thành Trung thời điểm bị bắt.

Ngày 21/5/2015, TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt 11 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đầu tháng 5/2023, Trung chấp hành xong án phạt tù, về nhà phụ giúp vợ buôn bán. Tuy nhiên, chỉ hơn một năm sau, bị cáo tiếp tục phạm tội.

HĐXX nhận định bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, vận chuyển số lượng ma túy lớn, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Trên cơ sở đề nghị của VKSND tỉnh Quảng Trị, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" quy định tại Điều 250 BLHS 2015.

Xuân Nha