TAND khu vực 8, tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với Nguyễn Thị V (SN 1987, trú thôn Hoà Bình, xã Sa Bình), về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 BLHS 2015 do mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ V xúc phạm bố mẹ mình trên facebook, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 5/5/2025, Huỳnh Kim O, (SN 1989, trú cùng thôn), đến nhà ông Nguyễn Văn Đ để nói chuyện. Khi được yêu cầu rời đi, O không đồng ý, tiếp tục lời qua tiếng lại với mọi người.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Nghe thông tin O đến “quậy” tại nhà bố mẹ mình, V lập tức chạy đến. Do bực tức vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, V dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, vai và lấy một chậu hoa bằng sứ đánh vào thái dương, bàn tay phải của O gây chảy máu. O được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Kết luận giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của O là 8%. Hành vi của V trực tiếp xâm phạm sức khỏe người khác, đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 BLHS 2015. Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Trên cơ sở hồ sơ vụ án và đề nghị của VKSND, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị V 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bản án là lời cảnh tỉnh đối với các hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, đặc biệt là các xung đột phát sinh trên mạng xã hội, dễ đẩy người vi phạm vào vòng tố tụng hình sự chỉ vì thiếu kiềm chế.

Phúc Hòa - Xuân Nha