Chiều 19/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội và các bị cáo liên quan đến đường dây sản xuất sách giả hàng trăm tỉ đồng.

Bị cáo Trần Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ 1444 (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) và 35 bị cáo khác lần lượt được chủ tọa phiên tòa thẩm vấn.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Trần Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304 tại phiên toà.

Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo về cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát có đúng người, đúng tội danh. Đa phần các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Đáng chú ý, bị cáo Trần Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304 (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu để “giúp” một chủ sách lậu không bị xử lý hình sự.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Hùng và 35 bị cáo. 
 Bị cáo Trần Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ 1444 (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) và 35 bị cáo khác lần lượt được chủ tọa phiên tòa thẩm vấn.
leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Trần Hùng về số tiền Nguyễn Duy Hải đưa 300 triệu đồng nhằm giúp cho bị cáo Cao Thị Minh Thuận không bị xử lý hình sự.

Bị cáo Cao Thị Minh Thuận cũng khai, nhờ Hải đưa 300 triệu đồng cho Trần Hùng để chỉ bị xử lý hành chính.

Trước bục khai báo, cựu cán bộ Quản lý thị trường Trần Hùng không nhận hành vi phạm tội, không nhận số tiền 300 triệu đồng từ Nguyễn Duy Hải.

Bị cáo Trần Hùng còn nặng lời đối bị cáo Nguyễn Duy Hải khiến chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở. Bị cáo Trần Hùng cho rằng, họ khai không đúng sự thật, trong khi bị cáo không có mâu thuẫn gì với những người này.

Chủ tọa đặt vấn đề, không mâu thuẫn gì, sao họ lại khai bị cáo nhận 300 triệu đồng. Bị cáo Trần Hùng cho rằng, người ta đang mắc tội nhưng lại muốn thoát tội nên mới vu khống, bịa đặt cho bị cáo.

Bị cáo Trần Hùng khai, thời điểm bị bắt đang là Tổ trưởng 304 giúp việc cho Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Quản lý thị trường, Bộ Công thương. Sáng 8/7/2020, bị cáo Hùng tiếp nhận nguồn tin từ đề nghị kiểm tra đột xuất một kho hàng nghi có nhiều sách giả.

Kết quả kiểm tra đã phát hiện hơn 27.000 quyển sách giáo khoa giả tại Công ty Phú Hưng Phát do Cao Thị Minh Thuận làm chủ.

Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Trần Hùng về việc phát hiện sách giả có báo cáo Tổng Cục trưởng. Bị cáo Trần Hùng khai rằng, tất cả phải làm bí mật, tuyệt đối bí mật, bởi chỉ lộ ra là hỏng. Bị cáo Trần Hùng nói chỉ báo cáo bằng miệng với cấp trên. Bị cáo Trần Hùng khai, ngay buổi chiều hôm kiểm tra, bị cáo Thuận đã năn nỉ muốn xin xỏ nhưng ngay lập tức bị cáo từ chối.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy Hải khai về việc đưa “hối lộ” cho Trần Hùng số tiền 300 triệu đồng. Nguyễn Duy Hải vào phòng làm việc của Trần Hùng qua cửa sau, đưa cho Trần Hùng số tiền 300 triệu đồng đựng trong túi nilon màu đen.

Nguyễn Duy Hải khai tại phiên tòa và khẳng định đã đưa 300 triệu đồng cho Trần Hùng để giúp Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát không bị xử lý hình sự.

Bị cáo Hải khai rành mạch, sáng 14/7/2020, bị cáo gặp ông Trần Hùng cùng hai người khác ở quán cà phê trên đường Nguyễn Xí. Tại đây, bị cáo Hải đặt vấn đề về việc Thuận xin bỏ qua vụ sách giả và sẽ cảm ơn 400 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Duy Hải còn khai, lúc đó bị cáo Trần Hùng còn cười rất to, sảng khoái còn nói “chúng mày đã thấy bọn nhà sách giàu chưa”. Anh Trần Hùng đồng ý thì bị cáo mới cầm tiền lên tận phòng để đưa”.

Sau đó, bị cáo Trần Hùng đã hướng dẫn Thuận thay đổi về nguồn gốc sách đã thu giữ, Trần Hùng còn điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương (cựu Phó Đội trưởng Đội QLTT số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội) tạo điều kiện giúp đỡ cho Thuận theo hướng xử lý hành chính đối với vụ việc xảy ra tại Công ty Phú Hưng Phát.

Bị cáo Nguyễn Duy Hải bị truy tố tội “Môi giới hối lộ” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vũ Phương