Chiều 21/5, sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Linh Ngọc và 26 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Mỏ đất hiếm Yên Phú, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) và các đơn vị có liên quan.
    |
 |
Hội đồng xét xử tuyên án đối với 27 bị cáo. Ảnh: Hồng Nguyên |
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, về tố tụng quá trình khởi tố điều tra, truy tố đối với các bị cáo, các cơ quan và người tiến hành tố tụng các cấp đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền, trình tự, thủ tục.
HĐXX nhấn mạnh, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn quản lý kinh tế về thuế, xâm phạm đến uy tín, danh dự của các cơ quan, tổ chức liên quan; gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất nghiêm trọng nguồn tài nguyên của đất nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ bền vững môi trường; gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, việc huy động các nguồn lực xã hội cho sự phát triển của địa phương, của đất nước, gây bức xúc, bất bình trong dư luận, xã hội đòi hỏi phải xử lý nghiêm.
Do đó, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo, từng tội danh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi của từng bị cáo là cần thiết nhằm trừng trị những cá nhân đi ngược với lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội đấu tranh và phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm về tài nguyên môi trường nói riêng.
    |
 |
Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên |
Cũng theo HĐXX, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi đã thực hiện, nhận thức được sai phạm. Các bị cáo đều đề nghị được xem xét đến nguyên nhân, bối cảnh dẫn đến hành vi sai phạm để giảm trách nhiệm hình sự.
Bị cáo Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Thái Dương) bị xử phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; 4 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 4 năm tù về tội Gây ô nhiễm môi trường. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Huấn phải chấp hành chung hình phạt cho cả 3 tội 14 năm 6 tháng tù.
Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Thái Dương) bị xử phạt 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; 4 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung hình phạt cho cả 2 tội là 8 năm 6 tháng tù.
Nguyễn Quang Mạnh (Giám đốc điều hành mỏ Yên Phú - Công ty Thái Dương) bị xử phạt 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam) bị xử phạt 12 năm tù về tội Buôn lậu; 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung cho cả 2 tội 16 năm tù.
    |
 |
Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Hồng Nguyên |
7 bị cáo nguyên là cán bộ cơ quan quản lý nhà nước, cùng bị tuyên phạt về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gồm: Nguyễn Linh Ngọc (cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT) 3 năm tù;
Nguyễn Văn Thuấn (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản) 5 năm tù; Hoàng Văn Khoa (cựu Vụ trưởng Vụ Khoáng sản - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản) 42 tháng tù; Lê Duy Phương (cựu Chuyên viên chính Vụ Khoáng sản) 4 năm tù;
Hồ Đức Hợp (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái) 4 năm tù; Lê Công Tiến (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái) 3 năm tù; Bùi Đoàn Như (cựu Phó Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái) 2 năm 6 tháng tù.
Nhóm 7 bị cáo cùng bị tuyên phạt về tội “Buôn lậu”, gồm: Đỗ Hạnh Hương (Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam) 6 năm tù; Phạm Xuân Hậu (nhân viên Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam) 30 tháng tù; Phạm Thị Yến (nhân viên Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam) 4 năm tù;
Nguyễn Thanh Đoàn (Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương Binh Trường Sơn) 36 tù nhưng cho hưởng án treo; Vũ Thị Tuyết (lao động tự do) 36 tháng tù; Trần Đức (Giám đốc Công ty TNHH Dương Liễu Logistics) 36 tháng tù; Trần Như Hoàng (nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistics) 30 tháng tù.
    |
 |
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên |
Nhóm 6 bị cáo cùng bị tuyên phạt về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Đặng Trần Chí (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hợp Thành Phát) 3 năm 6 tháng tù;
Phạm Thị Hà (Kế toán Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hợp Thành Phát) 24 tháng tù; Trương Thị Hiển (Kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam) 20 tháng tù;
Nguyễn Anh Sơn (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sơn Anh Phú Thọ), Đoàn Hải Nam (Trưởng phòng vật tư Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương), Đỗ Khánh Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim) cùng bị xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Bị cáo Lưu Vũ (LIU YU, quốc tịch Trung Quốc) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Còn 2 bị cáo thuộc Nhà máy sản xuất, chế biến đất hiếm - Công ty Thái Dương cùng bị tuyên phạt về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, gồm: Nguyễn Văn Lai (Phó Giám đốc điều hành xưởng nghiền, tuyển quặng đất hiếm) 2 năm 6 tháng tù; Lê Văn Cẩn (Quản đốc xưởng thủy luyện đất hiếm) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Ngoài tuyên phạt các bị cáo phải chịu các mức án tương ứng với hành vi phạm tội, HĐXX còn áp dụng các biện pháp tư pháp, buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền đã thu lợi, hưởng lợi bất hợp pháp.
Bản án sơ thẩm buộc bị cáo Đoàn Văn Huấn nộp hơn 665 tỷ đồng để sung công quỹ nhà nước. Bị cáo Lưu Anh Tuấn nộp hơn 231 tỷ đồng để sung công quỹ nhà nước, chưa tính số tiền 40 tỷ đồng tiền tiết kiệm đứng tên bị cáo Đỗ Hạnh Hương.
Buộc bị cáo Lưu Vũ (LIU YU, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty TNHH HUYHUAN) nộp hơn 10 tỷ đồng để sung công quỹ nhà nước Việt Nam.
Tịch thu, sung công quỹ nhà nước toàn bộ số khoáng sản là đất hiếm, quặng sắt đã khai thác, sản phẩm chế biến từ đất hiếm còn tồn tại Công ty Thái Dương tại mỏ đất hiếm Yên Phú.
Tịch thu, sung công quỹ nhà nước toàn bộ số khoáng sản là đất hiếm, quặng sắt chế biến từ đất hiếm, máy móc, thiết bị, phụ kiện hiện còn tồn tại các kho bãi, xưởng của Lưu Đức Hoa tại Hải Phòng.