Dùng ảnh nhạy cảm đe dọa đòi tiền bạn gái cũ, lãnh án 15 tháng tù
Cập nhật lúc 22:07, Chủ nhật, 18/05/2025 (GMT+7)
VKSND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp với TAND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án Huỳnh Tuấn V. (trú TP Đà Nẵng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại Điều 170 BLHS.
Theo cáo trạng, Huỳnh Tuấn V. và chị T.N.M.T (trú TP Đà Nẵng) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, sau 1 tháng sống chung như vợ chồng tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng thì đến ngày 25/9/2024, hai người chia tay. Quá trình chung sống, V. đã sử dụng điện thoại cá nhân quay phim, chụp ảnh có tính chất nhạy cảm của cả hai để làm kỷ niệm.
Vào ngày 5/10/2024, V. nhắn tin muốn nối lại tình cảm nhưng chị T. không đồng ý. Hai người tranh cãi về việc chị T. có quan hệ tình cảm với người khác trong thời gian quen V. Nghĩ rằng bản thân bị phản bội nên trong lúc tức giận, V. yêu cầu chị T. trả số tiền 9.500.000 đồng là tiền V. cho này để ăn uống, mua quần áo, xăm hình và trả tiền trọ nhưng chị T. không đồng ý.
Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, V. đăng tải 1 hình ảnh nhạy cảm của T. nhưng không thấy mặt, kèm nội dung “em sinh viên khó khăn làm thêm trang trải cs nhận đi khách giá sinh viên anh nào cần call hoặc zalo cho em ạ 0868413xxx” lên nhóm Telegram, số điện thoại 0868413xxx là của chị T. Sau đó, V. chụp màn hình điện thoại rồi gửi cho chị T. nhằm mục đích đe dọa để lấy lại số tiền 9.500.000 đồng. V. tiếp tục nhắn tin đe dọa chị T. nếu không trả tiền sẽ đăng tải những hình ảnh video, hình ảnh nhạy cảm lên các nhóm Facebook để chị T. đi bán dâm lấy tiền trả nợ cho V.
    |
 |
Phiên tòa xét xử vụ án "Cưỡng đoạt tài sản". Ảnh: TT |
Vào ngày 6/10/2024, do lo sợ V. tiếp tục đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng nên chị T. đã đến trình báo cơ quan Công an. Trong thời gian này, V. vẫn sử dụng điện thoại cá nhân khác để nhắn tin xin lỗi chị T. và tiếp tục yêu cầu chị T. trả tiền. V. đe dọa nếu chị T. không trả tiền, V. sẽ nói với người khác về việc chị T. hút bóng, chatsex, không đàng hoàng trong chuyện tình cảm.
Sau quá trình xét xử, căn cứ chứng cứ có trong hồ sơ, kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tuấn V. mức án 15 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 BLHS.
Thùy Trang