TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Quyết (32 tuổi, trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) về tội Giết người theo Điều 123 - BLHS.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Quyết tại phiên tòa.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh chỉ rõ: Nguyễn Văn Quyết và chị Nguyễn Thị L (26 tuổi) kết hôn vào năm 2017 và có với nhau 1 con chung. Quá trình sống chung, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, nên chị L đã viết đơn ly hôn gửi lên TAND huyện Lộc Hà. 

Ngày 29/9/2023, Quyết và chị L có mặt tại trụ sở TAND huyện Lộc Hà để tổ chức phiên hòa giải. Tại đây, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức vì biết vợ đã tiêu hết số tiền đã tích cóp là tài sản chung, bị cáo Quyết dùng dao thủ sẵn trong người đâm chị L gục tại chỗ, tổn hại 29% sức khỏe.

Gây án xong, Quyết bỏ trốn hiện trường. Ít giờ sau, Quyết bị lực lượng Công an huyện Lộc Hà bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Quyết tỏ ra hối hận vì phút nóng giận nhất thời đã xuống tay truy sát vợ.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi gây án của Quyết là quyết liệt, cố tình dùng hung khí nguy hiểm để tước đoạt tính mạng người khác, nên đã tuyên phạt bị cáo Quyết 8 năm tù giam về tội giết người.

 

P.V