Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Công Hưng (SN 1982, trú tại xã Khánh Thiện, huyện Ba Vì, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 20 năm tù về tội “Giết người” theo như Viện kiểm sát truy tố.
Đinh Công Hưng là đối tượng có nhân thân xấu. Trước đó, Hưng đã 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc và một lần bị phạt tù vì tàng trữ trái phép ma túy.
    |
 |
Bị cáo Đinh Công Hưng tại phiên xét xử. |
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, tối 22/6/2024, anh Cấn Mạnh Hạnh (SN 1989, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) đến phòng trọ của người quen là anh Thế chơi. Tại đây, có Đinh Công Hưng và một số người khác đang ngồi uống nước.
Đến khoảng 23h cùng ngày, do trước đó có cho Hưng vay tiền nên anh Hạnh nói: “Anh Hưng ơi, đợt trước anh nợ em 400 nghìn thì trả cho em đi?”. Nghe vậy, Hưng trả lời: “Giờ chưa có, tí có anh trả”...
Anh Hạnh nói tiếp: “Có thì trả cho em đi”, đồng thời hứa “xóa nợ” khoản vay 50.000 đồng khác. Đáp lời anh Hạnh, Đinh Công Hưng nói: “Tao không xin”...
Sau đó, do bực tức vì bị anh Hạnh đòi tiền nên Hưng đứng dậy đi sang phòng trọ bên cạnh lấy chiếc búa đinh, giấu ở gần cửa ra vào, rồi quay lại bảo mọi người “về đi ngủ, mai còn đi làm”.
Khi mọi người ra về, anh Hạnh là người đi cuối cùng. Chờ cho anh Hạnh bước ra, Hưng lấy búa đinh đập liền hai phát vào vùng đầu, khiến nạn nhân gã gục bất tỉnh.
Thấy xô xát, mọi người xung quanh liền can ngăn và giằng chiếc búa đinh khỏi tay Hưng cất đi. Anh Hạnh được mọi người đưa tới bệnh viện cấp cứu, còn Hưng ra lấy xe máy đi về nhà.
Sự việc sau đó được trình báo tới cơ quan chức năng. Ít ngày sau khi đánh anh Hạnh, Hưng ra cơ quan Công an đầu khú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.
Anh Hạnh điều trị một thời gian tại bệnh viện thì được xuất viện. Kết luận giám định cho biết, anh Hạnh bị tổn hại 71% sức khỏe.
Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Công Hưng thành khẩn khai nhận hành phạm tội. HĐXX cho rằng, hành vi của Hưng đã cấu thành tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý thức của bị cáo. Do đó, HĐXX xác định, bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.
Về trách nhiệm dân sự, Tòa án còn tuyên buộc Đinh Công Hưng phải bồi thường cho nạn nhân 147 triệu đồng.