Nạn nhân chính là mẹ ruột của đối tượng tên N.T.C (SN 1984) sống chung nhà. Trước đó, Công an thị xã Trảng Bàng tiếp nhận tin báo của người dân về vụ án giết người xảy ra tại khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng.

Công an thị xã Trảng Bàng nhanh chóng phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy bắt thủ phạm.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Hữu Quốc.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an đã khống chế, bắt giữ Quốc về hành vi trên. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, đã xảy ra tranh cãi với mẹ ruột về việc Quốc thường xuyên sử dụng trái phép ma túy. Do bị mẹ la mắng, Quốc đánh mẹ của mình.

Tiếp đó, Quốc lấy 1 thanh kim loại đánh liên tiếp hàng chục cái vào vùng đầu, trán... của nạn nhân.

Chưa dừng lại, Quốc tiếp tục lấy một lưỡi liềm, dao kéo gây thương tích ở cổ, miệng, mắt của nạn nhân. Sau khi sát hại mẹ ruột, Quốc tự gây thương tích cho mình ở đầu và cánh tay. Sau đó, cha ruột Quốc đi làm về phát hiện sự việc nên báo cơ quan Công an.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiên Bình