    |
 |
Đồng chí Phạm Thế Hà, Viện trưởng VKSND khu vực 1, trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. |
Theo Cáo trạng, ngày 8/4/2025, bị cáo Hưng (là người nghiện các loại ma túy tổng hợp Amphetamine, Methamphetamine) dùng tài khoản Telegram “The King” liên hệ với một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) để mua “ma túy đá” với giá 4,5 triệu đồng.
Sau khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Lê Thị Ngoan tại TPBank, Hưng được chỉ vị trí cất giấu ma túy gần cuối hẻm đối diện số nhà 501/8 Lê Duẩn, phường Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột.
Khoảng 11h45 cùng ngày, Hưng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47B1-988.99 đến địa điểm trên để lấy ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ cùng tang vật.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã chủ động xét hỏi, phân tích hành vi phạm tội và đưa ra quan điểm truy tố rõ ràng, có căn cứ. Đồng thời quá trình tranh luận, Kiểm sát viên nhấn mạnh tính nguy hiểm của hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tác động tiêu cực đến trật tự xã hội,từ đó đề nghị mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
Hội đồng xét xử sau khi xem xét chứng cứ và đối chiếu với kết quả tranh tụng, đã chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Việc lãnh đạo Viện trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử không chỉ bảo đảm chất lượng tranh tụng, mà còn giúp Kiểm sát viên trong đơn vị có cơ hội học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng xét hỏi, đối đáp tại Tòa. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tại chỗ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương./.