leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố cáo trạng tại phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, từ khoảng 00h đến 2h ngày 18/10/2024, tại khu vực thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) nhóm 14 thanh, thiếu niên gồm: Ngô Duy M, Ngô Duy K, Vũ Thành P, Vũ Trọng Đ, Vũ Năng C, Phạm Trần Văn T, Đinh Công H, Đoàn Hồng T, Nguyễn Trọng Hồng P, Đặng Ngọc S, Hoàng Minh C, Nguyễn Hoàng Tuấn A, Trần Xuân B, Nguyễn Văn V, có hành vi điều khiển xe mô tô cầm theo hung khí gồm: đao, dao, gậy gỗ, gạch, vỏ chai bia lạng lách đánh võng, rú ga đuổi nhau từ ngã ba thị trấn Đông Hưng vào trong khu đô thị.

Khi đuổi nhau qua nhiều đoạn đường, sau đó gặp nhau tại khu vực ngã tư Trường Trung học phổ thông Đông Quan thì dùng gạch, vỏ chai bia ném về phía nhau rồi dùng vỏ chai bia, chân tay đánh nhau, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã kiểm sát chặt chẽ các hoạt động của Hội đồng xét xử và người tham gia tố tụng tại phiên tòa. Đại diện VKSND đã trình bày bản luận tội, tham gia xét hỏi, làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án, tranh luận với luật sư, bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát.

Sau quá trình nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo:  Ngô Duy M: 3 năm 3 tháng tù, Ngô Duy K: 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn V: 2 năm tù; Đinh Công H: 1 năm 3 tháng tù; Phạm Trần Văn T, Nguyễn Trọng H.P: 1 năm tù; Vũ Thành P, Hoàng Minh C: 1 năm 3 tháng cải tạo không giam giữ (CTKGG), Vũ Trọng Đ: 1 năm 6 tháng CTKGG; Vũ Năng C, Đoàn Hồng T, Đặng Ngọc S, Nguyễn Hoàng Tuấn A, Trần Xuân B: 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đây là bài học đắt giá cho các đối tượng thanh, thiếu niên, cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục, quản lý đối với con em của mình.

Phạm Xuân Luận