Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát Quân sự Khu vực 71 và diễn biến tại phiên tòa: Vào khoảng 13h15’ ngày 16/4/2025, tại khu vực cấp phát thuốc bảo hiểm Bệnh viện Quân y 175, bị cáo T.M.T đã lợi dụng sơ hở của chị V.T.K.O để quên 1 điện thoại OPPO Reno 2F trị giá 1.100.000 đồng trên ghế chờ, dùng sổ khám bệnh che điện thoại rồi lấy trộm và rời khỏi hiện trường. Sau đó, bị cáo đăng bán tài sản trên mạng và bán được 400.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Mặc dù giá trị tài sản chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng, nhưng do bị cáo đã có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và chưa được xóa án tích mà tiếp tục vi phạm nên phải chịu trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho bị hại số tiền 1.100.000 đồng, đồng thời bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Quá trình tranh luận, Kiểm sát viên Viện kiểm sát Quân sự khu vực 71 đã phân tích, đánh giá toàn diện diễn biến vụ án, các chứng cứ, làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, nguyên nhân phạm tội, nhân thân cùng các tình tiết giảm nhẹ, khẳng định quan điểm truy tố của Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
 Hội đồng xét xử tuyên án.

Trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt T.M.T 14 tháng tù giam.

Phiên tòa khép lại nhưng để lại nhiều điều đáng suy ngẫm. Bị cáo vốn đã từng nhiều lần bị xử lý hình sự về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ lối sống buông thả, thiếu ý thức tu dưỡng, coi thường pháp luật, muốn có tiền tiêu xài nhưng không lao động chân chính.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những ai còn coi nhẹ kỷ cương, pháp luật và quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Khánh Toàn