Ngày 12/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Hiếu (45 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) mức án 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
    |
 |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Cùng tội danh trên, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Thượng (59 tuổi), cựu Trưởng phòng TN&MT TP Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên cũ), mức án 1 năm tù. Phạt bị cáo Trần Đình Quang (80 tuổi), cựu Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp 2, phường 9 (TP Tuy Hòa cũ) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Liên quan đến vụ án này, bị cáo Đặng Thanh Bình (45 tuổi) bị tuyên phạt tổng mức án 2 năm 6 tháng tù các về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Hủy hoại rừng”; bị cáo Trần Ngọc Ninh (58 tuổi) 1 năm tù về tội “Hủy hoại rừng”.
Ngoài ra, các bị cáo Huỳnh Khắc Duy (38 tuổi), Huỳnh Thanh Tâm (34 tuổi), Nguyễn Văn Năng (42 tuổi), Huỳnh Kim Hải (44 tuổi), Ngô Tấn Lâm (31 tuổi), Nguyễn Văn Linh (48 tuổi) cũng bị tuyên phạt mức án từ 6 tháng đến 1 năm 3 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016 đến tháng 11/2023, Đặng Thanh Bình lấn chiếm rừng trồng phi lao, chức năng rừng sản xuất tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ).
Trong thời gian này, ông Bình cho phép Trần Ngọc Ninh chặt phá gần 28.000 m2 diện tích rừng trồng phi lao để lấy gỗ. Trên diện tích rừng bị chặt hạ, ông Bình cất nhà, trồng cây, xây dựng nhiều công trình.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 12/2023, ông Bình cho phép Huỳnh Khắc Duy khai thác cát không phép tại nhiều vị trí trong hai khu đất mà ông này chiếm để lấy cát trồng cây, xây dựng công trình và chở đi bán.
Sau đó, ông Duy thuê thêm nhiều người gồm: Tâm, Năng, Hải, Lâm, Linh để lái xe đào, xe múc, xe tải nhằm khai thác, vận chuyển cát.
Cũng theo hồ ớ vụ án, từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2023, ông Ngô Minh Hiếu là Phó Chủ tịch UBND xã Bình Kiến (cũ), phụ trách lĩnh vực khoáng sản đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao.
Cụ thể, ngày 12/9/2023, ông Hiếu đến khu đất mà Bình lấn chiếm, thấy có hành vi khai thác cát không phép nhưng không tổ chức lực lượng ngăn chặn, xử lý vi phạm.
Từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2022, ông Nguyễn Trọng Thượng là Trưởng phòng TN&MT TP Tuy Hòa (cũ), phụ trách lĩnh vực khoáng sản, đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không kịp thời ngăn chặn hành vi khai thác cát không phép của Bình và đồng phạm.
Trước thời điểm tháng 4/2023, ông Trần Đình Quang là Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp 2, phường 9, TP Tuy Hòa (cũ), có trách nhiệm bảo vệ rừng đang quản lý nhưng không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không kịp thời ngăn chặn hành vi hủy hoại rừng của Bình./.