Xét xử nữ bị cáo trốn truy nã 35 năm trong vụ án mua bán người
Cập nhật lúc 18:03, Thứ tư, 13/08/2025 (GMT+7)
Sau hơn ba thập kỷ lẩn trốn, Nguyễn Thị Lan (đối tượng bị truy nã đặc biệt trong vụ án mua bán người từ năm 1990) đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử tại Hải Phòng.
Mới đây, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử Nguyễn Thị Lan (SN 1971, còn gọi Nguyễn Thị Hồng, Li-Fang) về tội “Mua bán người” theo khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/1989 đến tháng 4/1990, Lan cùng mẹ và dì ruột đã lừa nhiều phụ nữ tại Hải Phòng sang Trung Quốc với hứa hẹn “lấy chồng giàu” hoặc “giúp cấy lúa”, sau đó bán họ cho đàn ông Trung Quốc với giá 400–700 nhân dân tệ/người. Năm 1990, mẹ và dì của Lan bị xử phạt 9 năm tù, còn Lan bỏ trốn sang Trung Quốc và bị truy nã đặc biệt.
Ngày 17/1/2025, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng bắt giữ Lan tại Lạng Sơn. Quá trình điều tra, bị cáo nhiều lần chối tội, nhưng tại Tòa, trước chứng cứ và lời khai của các bị hại cùng người thân, Lan đã cúi đầu nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Lan 12 năm tù. Vụ án được xem là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự con người và coi thường pháp luật.
Đàm Thị Hạnh