TAND khu vực 9 (tỉnh Gia Lai) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với các bị cáo gồm: Trần Quang Việt, Huỳnh Văn Cường, Phạm Đức Việt và Lê Thanh Tiến về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 và “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 1, 2 Điều 170 BLHS.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, do cho rằng anh V.K.L. còn nợ tiền mà không trả, khoảng 20h40’ ngày 13/6/2025, Huỳnh Văn Cường, Phạm Đức Việt và Lê Thanh Tiến đã thống nhất dùng dao uy hiếp, bắt anh L. từ thôn Tân Lập (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) đưa về căn nhà số 01 Hồ Tùng Mậu (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).
Tại đây, Việt cùng Cường đã đánh đập, uy hiếp, ép buộc anh L. viết giấy nhận nợ số tiền 41 triệu đồng nhằm chiếm đoạt. Trên thực tế, các bị xáo đã chiếm đoạt của anh L. số tiền 12 triệu đồng.
Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân và quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hành quyền công tố, tham gia xét hỏi làm rõ vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo. Đồng thời, phân tích đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung. Các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
    |
 |
| Đại diện VKSND khu vực 9 thực hành quyền công tố tại phiên tòa. |
Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX TAND khu vực 9 đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Việt 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Huỳnh Văn Cường 5 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm e khoản 2 Điều 170 BLHS và tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Phạm Đức Việt bị tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù và bị cáo Lê Thanh Tiến 2 năm 9 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 170 BLHS và tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 BLHS.
Vụ án được đưa ra xét xử kịp thời đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với các hành vi đòi nợ trái pháp luật, bắt giữ người và cưỡng đoạt tài sản. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật./.