Ngày 4/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1979, trú tai xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là bà Lương Thị T. (SN 1988, cùng trú tại huyện Đan Phượng).

Theo cáo trạng truy tố, năm 2021, Nguyễn Văn Hiếu tự ý canh tác trồng cỏ voi trên diện tích khoảng 1.000m2 tại bãi Bồng Xá, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng để nuôi bò. Cùng thời gian này, UBND huyện Đan Phượng giao diện tích đất trên cho ông Hoàng Văn Hùng (SN 1970, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Hiếu tại phiên tòa.

 Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và chưa sử dụng nên đầu năm 2023, ông Hoàng Văn Hùng cho ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1970, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) cải tạo, canh tác trên diện tích đất nêu trên. Đầu tháng 3/2023, ông Nguyễn Văn Hùng cho máy ủi san lấp, cải tạo khu đất nông nghiệp trên để canh tác thì xảy ra va chạm với Hiếu.

Cụ thể, chiều 2/3/2023, Hiếu biết tin có người đang phá vườn cỏ voi của mình nên đi ra kiểm tra. Tại đây, Hiếu thấy 1/3 bãi cỏ của mình đã bị máy xúc san ủi nên đi đến hỏi người lái “ai thuê”, đồng thời rút chìa khóa máy xúc rồi bỏ đi. Trước khi đi, Hiếu bảo người lái máy xúc “bảo người thuê đến gặp Hiếu”.

Khoảng 10 phút sau, bà Lương Thị T., vợ ông Nguyễn Văn Hùng đi xe máy đến, cầm theo đoạn gậy gỗ và mắng chửi Hiếu. Hiếu tỏ ra không thèm chấp, nói với bà T. bảo chồng ra giải quyết. Ngay sau đó, ông Nguyễn Hùng cũng đi xe máy đến. Thấy vợ đang cãi chửi nhau với Hiếu, ông Hùng nhào vào đấm Hiếu. Thấy vậy, bà T. cũng lập tức lao vào. Bị vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng đánh ngã, nhưng Hiếu vẫn vùng dậy, cầm con dao bài cạnh đó chém trúng vai ông Hùng nhưng không gây thương tích.

Sau khi vợ chồng ông Hùng cầm chìa khóa máy xúc đi về, Hiếu gọi điện cho vợ, kể lại sự việc, đồng thời trình báo Công an xã. Sau đó, Công an xã Hồng Hà mời Hiếu và vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng về trụ sở để làm việc, lập biên bản ngăn chặn.

Chiều hôm sau (3/3), Hiếu đi từ nhà ra trại chăn nuôi ở bãi đá Bồng Xá. Trên đường đi, Hiếu thấy bãi trồng cỏ voi của mình đã bị phá gần hết. Chiều tối cùng ngày, Hiếu từ trại chăn nuôi về nhà. Khi đi qua cổng nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng, Hiếu thấy chủ nhà đang đứng giáp đường đi. Do bức xúc về việc bị vợ chồng ông Hùng phá bãi trồng cỏ và đánh mình hôm trước, hôm nay lại phá nốt diện tích còn lại nên Hiếu xuống xe và chửi. Lúc này, bà T. ở trong nhà nghe thấy Hiếu chửi nên cầm cào chạy ra nói: “Đánh chết mẹ nó đi”.

Thấy vậy, Hiếu liền cầm chiếc mỏ lết bằng kim loại đi đến chỗ ông Hùng, dọa: “mày muốn tao vụt chết mày không?”. Lập tức, ông Hùng lao về phía Hiếu nên bị Hiếu cầm mỏ lết vụt. Thấy vậy, bà T. bỏ chiếc cào xuống, lao vào túm cổ áo Hiếu. Hiếu dùng tay cầm mỏ lết vụt nhiều cái vào đầu bà T., đồng thời, đẩy bà T. ngã ngửa xuống đường. Sau đó, Hiếu tiếp tục cầm mỏ lết vụt thêm 1 cái vào cổ bà T., khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Hậu quả, mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do thương tích quá nặng, bà T. đã tử vong. Tối cùng ngày, Nguyễn Văn Hiếu đến cơ quan Công an đầu thú.

Sau gần 1 ngày xét xử, nhận thấy một số tình tiết, nội dung của vụ án không thể làm rõ ngay tại phiên tòa nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

H.Nguyên