Ngày 7/5, TAND TP Hà Nội đưa 5 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử sơ thẩm và lần lượt tuyên phạt các bị cáo: Trần Công Tiến (SN 1991, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 19 năm tù; Trần Hoàng Kiên (SN 1990, trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) 13 năm tù; Vương Duy Mạnh (SN 1995, trú quận Đống Đa, Hà Nội) 7 năm tù; Nguyễn Duy Phương (SN 1990, trú tại huỵện Thường Tín, Hà Nội) 12 năm 6 tháng tù và Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1992, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Trần Công Tiến và Vương Duy Mạnh đều kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái. Do cần tiền chi tiêu, nhóm Tiến đưa ra thông tin gian dối với nhiều người về việc có quen biết với những người làm trong ngành ngân hàng nên có thể thế chấp tài sản để vay hạn mức cao.

Cùng với đó, nhóm Tiến có nhu cầu thuê xe ô tô để sử dụng, nhận tiền đặt cọc mua xe ô tô hoặc nhận cầm cố tài sản… Tuy nhiên, sau khi thực hiện các giao dịch liên quan, Tiến và đồng bọn mang tài sản đi bán hoặc chiếm đoạt.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, Trần Công Tiến và đồng bọn đã đã thực hiện 17 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị hơn 18,6 tỉ đồng. Trong số các nạn nhân có chị Vũ Thị N. (trú tại TP Hồ Chí Minh).

Cụ thể, khoảng tháng 11/2020, Tiến nói dối chị N. về việc có quen biết nhiều người làm trong ngân hàng và rủ chị này tham gia đầu tư mua tài sản, rồi dùng tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng với hạn mức cao để hưởng lợi khoản tiền chênh lệch.

Để chị N. tin tưởng, Tiến thỏa thuận mình sẽ tìm mua mảnh đất có đầy đủ giá trị pháp lý để chị N. đầu tư. Do Tiến đang có nợ xấu nên Nguyễn Hữu Hoàng sẽ đứng tên tiến hành các thủ tục giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thế chấp và vay vốn tại ngân hàng. Tiến và Hoàng sẽ ký vi bằng với chị N. để đảm bảo việc đầu tư.

Sau đó, thông qua môi giới, Tiến tìm được thửa đất diện tích 147m2 ở quận Long Biên (Hà Nội) với giá 3,2 tỉ đồng và thông báo cho chị N biết. Chị N. đồng ý đầu tư toàn bộ số tiền này để sau đó thế chấp ngân hàng vay tiền hạn mức cao. Sau khi ký vi bằng, chị N. đã giao 3,5 tỉ đồng cho Hoàng và Tiến để mua thửa đất.

Tuy nhiên, ngay sau khi mua được thửa đất nêu trên bằng tiền của chị N., Hoàng lập tức bán lại cho người khác và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nữ bị hại này.

Về trách nhiệm dân sự, TAND TP Hà Nội tuyên buộc bị cáo Trần Công Tiến và đồng bọn phải bồi thường hoặc hoàn trả cho các bị hại/người liên quan tổng số tiền hơn 13,6 tỉ đồng.

Hồng Nguyên