leftcenterrightdel
 Các bị cáo trong phiên xét xử.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Bùi Như Thứ (SN 1964), Phùng Thị Huyền (SN 1982), Nguyễn Quang Tuấn (SN 1985) cùng trú tại TP Hải Phòng; Đặng Đức Diệp (SN 1988) và Lưu Cường Thành (SN 1986), trú tại tỉnh Quảng Ninh, về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong năm 2024, các bị cáo đã thực hiện nhiều hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, Bùi Như Thứ với sự hỗ trợ của Phùng Thị Huyền đã 4 lần bán tổng cộng 33,412 gam ma túy (gồm methamphetamine và heroin), đồng thời, tàng trữ với mục đích bán thêm 44,5076 gam các chất ma túy khác, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị Công an TP Hạ Long bắt giữ.

Nguyễn Quang Tuấn cũng thực hiện hành vi bán ma túy 2 lần với tổng khối lượng 18,531 gam, trong đó có methamphetamine, heroin và 1,144 gam ketamine.

Trong khi đó, Đặng Đức Diệp cùng Lưu Cường Thành đã bán và tàng trữ tổng cộng 14,197 gam ma túy, gồm methamphetamine và heroin.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, hành vi phạm tội có tổ chức và diễn ra nhiều lần, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Bùi Như Thứ 18 năm tù; Phùng Thị Huyền 16 năm tù; Nguyễn Quang Tuấn 12 năm tù; Đặng Đức Diệp 10 năm tù; Lưu Cường Thành 8 năm 6 tháng tù.

Song An