    |
 |
Hai bị cáo Phạm Đức Việt (trái) và Phạm Văn Thung (phải) tại phiên xét xử. |
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, khoảng 19h ngày 16/9/2024, tại tổ 11, khu 4A, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Công an TP Hạ Long đã bắt quả tang Phạm Văn Thung (SN 1995, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) đang tàng trữ trái phép ma túy tổng hợp loại MDMA và Ketamine với mục đích bán lại.
Tiếp tục điều tra, ngày 17/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long bắt giữ Phạm Đức Việt (SN 1996, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) vì hành vi giúp sức cho Thung trong việc mua bán trái phép chất ma túy.
Kết quả điều tra xác định, Thung và Việt đều là nhân viên tại một sân golf trên địa bàn TP Hạ Long. Từ đầu tháng 5/2024, Thung bắt đầu mua ma túy qua ứng dụng Telegram để bán lẻ kiếm lời. Thung đã sử dụng tài khoản ngân hàng của Việt để nhận tiền từ khách mua, sau đó mới giao hàng. Đổi lại, Việt được Thung cho ma túy sử dụng như một hình thức trả công.
Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2024, Thung đã thực hiện hơn 12 lần mua bán ma túy với nhiều người, tổng khối lượng ma túy tàng trữ và giao dịch là 84,797 gam ma túy tổng hợp và 90 viên thuốc lắc. Việt được xác định đã hỗ trợ Thung bán tổng cộng 18 gam Ketamine và 15 viên thuốc lắc.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thung 16 năm tù, bị cáo Phạm Đức Việt 7 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.