Theo Cáo trạng: Khoảng 12h30' ngày 8/1/2025, Tổ công tác Công an huyện Văn Lãng phối hợp với Công an xã Tân Mỹ và Đồn Biên phòng Tân Thanh làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện Lý Luận C (SN 1993, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) và Nông Trung H (SN 1991, trú tại thôn Hợp Nhất, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) vừa sử dụng trái phép chất ma túy heroin. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Cả hai cùng khai nhận nguồn gốc số ma túy heroin là do mua với Ngô Văn T (SN 1977, trú tại thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở Ngô Văn T, thu giữ 15 gói ma túy với tổng khối lượng là 1,231 gam ma túy heroine; 400.000 đồng tiền mặt ... Tại Cơ quan điều tra, Ngô Văn T khai nhận đã bán ma tuý nhiều lần cho nhiều người, trong đó ngày 8/1/2025, T mua ma túy từ một người đàn ông không rõ tên tuổi tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn mục đích để sử dụng và bán kiếm lời. Sau đó T đã bán ma túy cho C và H mỗi người 1 gói giá 200.000 đồng.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động xét hỏi, đưa ra các quan điểm và tham gia tranh luận để làm rõ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo và bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát, phân tích, đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội; đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, đề nghị mức hình phạt từ 11 năm tù đến 12 năm tù. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn T 12 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo quy định tại điểm b, q khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Việc tuyên án của Hội đồng xét xử phù hợp với quan điểm, đề nghị của Viện kiểm sát và được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động là phương thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả, có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trong quần chúng nhân dân, đồng thời, góp phần thể hiện tính công khai, nghiêm minh trong hoạt động tư pháp, nâng cao vị thế, uy tín của các Cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân./.

Vy Thị Hồng Thảo