leftcenterrightdel
 Bị cáo Ngô Minh Đức (x) tại phiên toà.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 30/06/2023, tại huyện Thanh Hà, TP Hải Dương (nay là xã Thanh Hà và phường Hải Dương, TP Hải Phòng), vì mục đích vụ lợi, Ngô Minh Đức đã cùng một số đối tượng hỗ trợ Nguyễn Văn Luân trong việc mua bán trái phép 1 kg ma túy loại Methamphetamine, với giá trị giao dịch lên tới 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, vào ngày 11/01/2024, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Minh Đức tại địa chỉ số 22, ngõ 274, đường Lê Lợi, khu Hoàng Hoa Thám 1, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Tại thời điểm bắt giữ, Cơ quan điều tra thu giữ trong túi quần của Đức một túi ma túy Ketamine nặng 1,571 gam, trị giá khoảng 1,5 triệu đồng. Số ma túy này được xác định là để sử dụng cá nhân nhưng chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa cùng các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Minh Đức 18 năm 3 tháng tù giam.

Trong đó, mức án được xác định theo điểm g khoản 1 Điều 249 tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và điểm b khoản 5 Điều 251 về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Bộ luật Hình sự.

Song An