leftcenterrightdel
 Hoàng Hắc Hổ tại phiên tòa.

Ngày 19/7/2022, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử vụ án Hoàng Hắc Hổ (SN 1991, trú tại phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 13h30’ ngày 13/10/2021, trong thời gian TP. Buôn Ma Thuột đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng Hoàng Hắc Hổ vẫn đi uống rượu rồi ra khu vực vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành nhặt các cục bê tông, xi măng ném ra mặt đường và ném trúng người chị Ng.O.

Chưa dừng ở đó, khi thấy chị Ng.O. bị té xe ngã xuống, Hổ tiếp tục dùng một cục bê tông đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu, mặt khiến chị Ng.O. bị khuyết sọ thái dương đỉnh trái, gãy xương gò má cung tiếp trái, vỡ trần hốc mắt trái, vỡ thành xoang hàm trái, tụ máu ngoài màng cứng, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 54%.

leftcenterrightdel
 Nhân viên cây xăng khống chế Hoàng Hắc Hổ.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, mặc dù không có mâu thuẫn từ trước, nhưng bị cáo dùng hung khí nguy hiểm để tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của bị hại, việc bị hại không chết nằm ngoài mong muốn chủ quan của bị cáo và may mắn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Trên cơ sở cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Hắc Hổ 14 năm tù về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự./.

Việt Trí - Hải Âu