leftcenterrightdel
 Nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng vừa bị khởi tố. (Ảnh:CA)

Ngày 17/6/2022, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Sang (SN: 2002, ngụ phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh); khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 bị can có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cao Lãnh và TP Cao Lãnh về tội “giết người và gây rối trật tự công cộng” được quy định tại Điều 123 và Điều 318 BLHS.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra vào ngày 12/4/2022 Lê Đăng Huy, (SN: 2005, phường 6, TP Cao Lãnh) điều khiển xe máy cùng nhóm bạn đi trên đường Phạm Hữu Lầu thì gặp nhóm Nguyễn Quốc Toàn (SN: 2005, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy đi cùng chiều nẹt pô xe nên nhóm Huy cầm nón bảo hiểm ném vào nhóm của Toàn rồi tăng ga bỏ trốn.

Đến ngày 13/4/2022, tại Công viên thiếu nhi, thuộc khóm 1, phường 1, TP Cao Lãnh nhóm của Toàn cầm hung khí điều khiển xe máy tìm gặp nhóm của Huy.

Trong lúc 2 nhóm đánh nhau Nguyễn Quốc Toàn bị các đối tượng dùng hung khí gây thương tích với tỷ lệ thương tật 45%.

Hành vi của 2 nhóm đối tượng cho thấy tính chất côn đồ xem thường pháp luật và tính mạng của người khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, cần được xử lý thích đáng.

Mai Phong