leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Đoàn Thị Liên (SN 1974), Hoàng Thị Thơm (SN 1974), Nguyễn Thị Quế (SN 1974), Phạm Thị Thao (SN 1968), Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1977), Nguyễn Thanh Bình (SN 1976), Lưu Thị Hòa (SN 1974), Lê Huyền Trang (SN 1993), Đoàn Văn Luân (SN 1989), Cung Thị Quất (SN 1971), Nguyễn Thị Phượng (SN 1972), Lương Thị Nga (SN 1972) (đều trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh); Trần Thị Nguyệt (SN 1979, trú tại phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và Bùi Hồi Xuân (SN 1973, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai).

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 3, trong khoảng thời gian từ ngày 4/7 đến 8/7/2025, tại phường Cửa Ông, các bị cáo cùng nhiều người khác đã tổ chức, tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức số lô, số đề. Hoạt động này được thực hiện bằng cách ghi bảng trực tiếp, đồng thời sử dụng điện thoại và các ứng dụng mạng xã hội để giao dịch, chốt số, thanh toán tiền thắng – thua.

Quá trình điều tra xác định, việc đánh bạc diễn ra liên tục trong nhiều ngày, có sự móc nối, phân công vai trò giữa các đối tượng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc được cho là lên đến hàng tỷ đồng.

Căn cứ quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 bị cáo gồm: Đoàn Thị Liên, Nguyễn Thị Quế, Hoàng Thị Thơm và Phạm Thị Thao mức án từ 36 tháng tù, do giữ vai trò chính, số tiền đánh bạc lớn và phạm tội nhiều lần. 10 bị cáo còn lại bị tuyên phạt tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 60 tháng, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú, phạm tội lần đầu và có nhân thân tốt.

Bản án được xem là lời cảnh tỉnh đối với những ai còn nuôi ý định tham gia hoặc tổ chức đánh bạc trái phép, bởi cái giá phải trả không chỉ là hình phạt mà còn là hệ lụy lâu dài về pháp lý và xã hội.

Trúc Quyên