leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Thùy Dung tại phiên tòa.

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thùy Dung (SN 1990, thường trú tại xã Hải Đông, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thùy Dung làm nghề kinh doanh hải sản tại chợ Hải Yên, thành phố Móng Cái. Thông qua mối quan hệ xã hội, Dung quen với chị L.T.S (SN 1984, trú tại phường Trà Cổ, TP Móng Cái). Khoảng đầu tháng 1/2024, Dung đã sử dụng nguồn vốn là tiền kinh doanh hải sản của mình vào việc đánh bạc trên mạng bị thua nhiều, nên Dung  nảy sinh  ý định nói dối lừa tiền chị S.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024, Nguyễn Thùy Dung đã có hành vi đưa ra các thông tin gian dối, không có thật như: Dung có mối hàng, có khả năng nhập mực khô, sản phẩm từ tổ yến với số lượng nhiều, thu lợi cao… nhằm lấy lòng tin của chị S. Chị S chuyển cho Dung tổng số tiền 12.511.400.000 đồng với mục đích góp vốn để Dung buôn bán, thu lợi nhuận chia nhau.

Sau khi nhận tiền của chị S, Dung đã đưa lại 7.028.900.000 đồng cho chị S và nói là chia tiền lãi, lợi nhuận và trả gốc để tạo niềm tin. Số tiền còn lại là 5.482.500.000 đồng, Dung sử dụng đánh bạc và chi tiêu vào mục đích cá nhân hết.

Đến ngày 1//6/2024, Dung không còn tiền để đưa cho chị S để trả “tiền lãi, lợi nhuận” như đã hứa và bị chị S phát hiện ra hành vi lừa đảo. Chị S đã tố cáo Dung đến cơ quan Công an. 

Với hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thùy Dung 15 năm tù.

Song An