Sau 6 ngày xét xử và nghị án, chiều 30/9, theo kế hoạch, Tòa phúc thẩm TAND tối cao sẽ tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Chủ tọa phiên tòa cho biết, phiên tòa phúc thẩm sẽ quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến phần khắc phục hậu quả.
    |
 |
| Quang cảnh phiên tòa chiều 30/9. |
Tại phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa cho biết, có 4 bị cáo đã khắc phục xong phần tiền nghĩa vụ của mình, các bị cáo nêu nguyện vọng tác động tới gia đình để khắc phục thêm vào hậu quả chung, do thiệt hại của vụ án còn rất lớn.
Các bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế), Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng), Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA chuyên ngành xây dựng công trình, Bộ Y tế; cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban Y tế trọng điểm và Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) đều hứa sẽ tác động gia đình nộp thêm tiền nhưng không nêu cụ thể số tiền bao nhiêu.
Đáng chú ý, tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mong muốn đóng góp thêm cùng với các bị cáo khác để khắc phục thêm hậu quả vụ án.
Hiện bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên phúc thẩm với lý do đang điều trị bệnh tại TP HCM. Cụ thể, số tiền luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng nói trước phiên tòa sẽ nộp thêm ít nhất 1,1 tỉ đồng.
Cùng với đó, một số bị cáo khác cũng nêu quan điểm, muốn có thêm thời gian để khắc phục thêm hậu quả mà bản thân đã gây ra trong vụ án này.
Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát hỏi các bị cáo cụ thể về số tiền, phương án khắc phục thêm. Trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo nói sẽ trao đổi, tác động tới gia đình để cố gắng hết mức có thể, hoặc khi nào có biên lai sẽ gửi tới tòa.
Sau khi các bị cáo và luật sư trình bày, Hội đồng xét xử nhận định, hậu quả vụ án rất lớn, được phân làm 2 khoản, trong đó hơn 70 tỉ đồng bị thất thoát cơ bản đã khắc phục xong. Còn khoản 600 tỉ đồng còn lại là tiền lãng phí, hiện tiền khắc phục hậu quả vụ án còn thiếu khoảng 574 tỉ đồng.
    |
 |
| Đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm tại phiên tòa. |
Phát biểu quan điểm, đại diện Viện kiểm sát cũng nêu quan điểm tạo điều kiện thời gian để các bị cáo và gia đình khắc phục triệt để hậu quả vụ án.
Để có thời gian cho các bị cáo, gia đình bị cáo thu xếp tiền khắc phục, đại diện Viện kiểm sát đề nghị chuyển sang phần tranh tụng vào 14 giờ ngày 1/10.
Do đó, Hội đồng xét xử đã quyết định dừng phiên tuyên án, sẽ mở lại vào chiều mai.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát xác nhận, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục hết hậu quả khoảng 108 tỉ đồng và có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ, song bị cáo được đề nghị giảm từ 6 tháng đến 1 năm tù, không đủ điều kiện để xét hưởng án treo như kháng cáo.