Đề nghị mức án nghiêm khắc đối với 32 bị cáo

Sáng 21/4, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 32 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm, xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (xã Thanh Trì, Hà Nội).

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội, phân tích đầy đủ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, từ đó đề nghị mức án cụ thể.

Theo Viện kiểm sát, các bị cáo nhận thức rõ tác hại của ma túy và hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc nhưng vẫn phạm tội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội; tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân; làm gia tăng tệ nạn xã hội, khiến tình hình tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng diễn biến phức tạp. Do đó, cần xử phạt nghiêm khắc nhằm đáp ứng yêu cầu trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh.

Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, một số bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ như có thành tích công tác, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn hoặc là người dân tộc thiểu số.

Về tình tiết tăng nặng, các bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990) và Đặng Thế Chung (SN 1992, trú tại phường Tương Mai) có hành vi lôi kéo người dưới 18 tuổi tham gia phạm tội. Bị cáo Hoàng Chí Thanh thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND TP Hà Nội trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Từ những phân tích trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định pháp luật, đồng thời đề nghị mức án cụ thể đối với từng bị cáo.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông (cũ), TP Hà Nội) từ 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù; bị cáo Lại Quốc Việt (SN 1991, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, nhân viên quán Hoàng Kim) từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Hà Thị Hiền (SN 2000, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa, nhân viên quán Hoàng Kim) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990) và Đặng Thế Chung (SN 1992, cùng trú tại phường Tương Mai, Hà Nội, đồng chủ quán Hoàng Kim) cùng bị đề nghị xử phạt từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và từ 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt cho mỗi bị cáo từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Hoàng Chí Thanh (SN 1991) bị đề nghị xử phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt từ 23 năm đến 23 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Mỹ Linh (SN 1995, vợ bị cáo Đặng Thế Chung) bị đề nghị xử phạt từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm”.

Các bị cáo khác trong vụ án bị đề nghị mức án từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến từ 14 năm 6 tháng đến 15 năm 6 tháng tù.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Quang Thiện trước bục khai báo.

Cựu Phó Chủ tịch UBND phường tổ chức “bay lắc” cùng 2 nữ nhân viên

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, từ tháng 6/2024, Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim (gồm khu karaoke và nhà nghỉ) để phục vụ khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Chung mua ma túy của các đối tượng không quen biết, giao cho Linh cất giấu để bán dần cho khách kiếm lời. Để điều hành quán, Linh và Chung thuê nhân viên nam chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút… và phục vụ tại phòng; nhân viên nữ được giao phục vụ khách khi có yêu cầu.

Khoảng 3h ngày 8/6/2025, Công an TP Hà Nội kiểm tra quán karaoke Hoàng Kim và khu nhà nghỉ liền kề, phát hiện chủ quán, nhân viên và khách tại nhiều phòng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Tại khu nhà nghỉ, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Quang Thiện, Lại Quốc Việt cùng 2 nhân viên nữ trong phòng với các dụng cụ sử dụng ma túy loại ketamine. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 4 người đều dương tính với chất ma túy.

Tối 7/6/2025, sau khi ăn uống và hát karaoke, Phạm Quang Thiện rủ Lại Quốc Việt đi sử dụng ma túy. Việt liên hệ với chủ quán Hoàng Kim đặt phòng, mua ma túy “kẹo” và ketamine với giá 3,7 triệu đồng, đồng thời yêu cầu bố trí 2 nhân viên nữ phục vụ.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên xét xử.

Sau khi thanh toán 7 triệu đồng (gồm cả tiền phòng), khoảng 23h30 cùng ngày, Thiện và Việt đến quán. Tại phòng đã có sẵn loa, đèn chiếu, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút. Nhân viên sau đó mang 2 viên thuốc lắc và một lượng ketamine vào để các bị cáo sử dụng.

Quá trình điều tra, bị cáo Phạm Quang Thiện khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng việc “đi bay”. Trong khi đó, bị cáo Lại Quốc Việt khẳng định Thiện là người rủ và đồng ý việc sử dụng ma túy cũng như gọi nhân viên phục vụ. Cơ quan điều tra xác định hai bị cáo có sự bàn bạc, thống nhất từ trước và Thiện là người khởi xướng.

Đối với hành vi che giấu tội phạm, cơ quan điều tra xác định khoảng 18h ngày 8/6/2025, khi biết quán bị kiểm tra, Đặng Thế Chung đã liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng một số nhân viên để dọn dẹp hiện trường.

Đến khoảng 21h45 cùng ngày, lực lượng Công an tuần tra phát hiện cửa quán Hoàng Kim bị mở, niêm phong bị bóc gỡ. Xác minh cho thấy Trần Mỹ Linh là người xé niêm phong; Trần Minh Nhật và một người khác phá khóa vào trong. Cả nhóm đang dọn dẹp, cất giấu ma túy và tang vật thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hồng Nguyên