Nguồn tin từ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra một vụ “Cướp tài sản” xảy ra tại ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Đức Thắng (bên phải) và Trần Hoàng Phúc

Nguyên vào ngày 27/2/2022, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo có 3 thanh niên bị hai đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp 2 điện thoại di động nên đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh, làm rõ.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Bến Lức đã bắt giữ Nguyễn Đức Thắng (SN 1997, ngụ quận 4, TP HCM) và Trần Hoàng Phúc (SN 1997, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) là hai đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản nói trên.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, do không có việc làm và cần tiền tiêu xài nên vào khoảng 14h30' ngày 27/2/2022, Thắng điện thoại rủ Phúc, là người bạn quen biết nhau trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện đi tìm tài sản để trộm cắp.

Lúc này Thắng đem theo một bình xịt hơi cay, chở Phúc chạy trên các tuyến đường địa bàn huyện Bến Lức để tìm tài sản lấy trộm. Khi đến đoạn đường đan trên kênh Học trò, thuộc ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, cả hai nhìn thấy 3 thanh niên đang ngồi nói chuyện.

Phúc bàn với Thắng quay lại đánh nhóm thanh niên trên để cưới điện thoại. Sau đó, Thắng dùng bình xịt hơi cay xịt vào nhóm thanh niên và lấy được 1 điện thoại di động SamSung A12, 1 điện thoại di động Samsung A22. Xong cả hai tẩu thoát về TP Hồ Chí Minh, đem bán được 3,1 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thắng và Phúc để điều tra về tội “Cướp tài sản” được quy định tại Điều 168 BLHS 2015.

Xuân Ấn