TAND TP Tuy Hòa vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hòa (trú tại 10/11A Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 168 BLHS. Tại phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa 11 năm tù.

Theo cáo trạng của VKSND TP Tuy Hòa, để có tiền tiêu xài, khoảng 14 giờ ngày 26/8/2020, Nguyễn Hòa chuẩn bị 4 viên thuốc hiệu Decolgen được nghiền nhỏ rồi đến Bến xe Miền Đông, TP Hồ Chí Minh tìm những hành khách có tài sản trên người thì tiếp cận làm quen với mục đích chiếm đoạt tài sản. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Hòa thấy ông Phạm Văn Nhi có đeo nhiều trang sức trên người đến phòng vé xe khách của hãng Sao để mua vé đi từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên nên Hòa cũng đến mua vé cạnh giường mà ông Nhi vừa mua.

leftcenterrightdel
Bị cáo Nguyễn Hòa. 

Trong lúc ông Nhi ngồi chờ xe thì ông Hòa đến tiếp cận làm quen và nói đi cùng chuyến xe với ông Nhi để về TP Tuy Hòa thăm người quen. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Hòa và ông Nhi cùng lên xe khách và nằm gần nhau. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, xe khách nói trên dừng tại quán cơm Tuấn Phượng tại ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để khách ăn cơm.

Tại đây, Hòa khui sẵn 1 lon nước yến pha với 4 viên thuốc Decolgen vào nước rồi mời ông Nhi uống nhưng ông Nhi từ chối rồi cả hai lên xe. Trên xe, Hòa tiếp tục mời và ông Nhi đã uống lon nước yến có pha thuốc nói trên. Khoảng 30 phút sau, Hòa phát hiện ông Nhi đã ngủ say nên lấy 1 sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 18 chỉ và 1 vòng đeo tay bằng vàng 18K, trọng lượng 12 chỉ, có tổng giá trị hơn 113 triệu đồng rồi xuống xe và đón xe khác quay lại TP Hồ Chí Minh.

Đến 5 giờ ngày 27/8/2020 khi xe khách nói trên đến cây xăng số 119 thuộc quốc lộ 1A, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa thì nhân viên phụ xe phát hiện ông Nhi trong tình trạng nôn mửa và té ngã khi bước xuống xe nên thông báo cho người nhà đưa ông Nhi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Đến ngày 28/8/2020 ông Nhi tỉnh lại phát hiện mất toàn bộ số vàng nói trên. Đối với Nguyễn Hòa, sau khi vào TP Hồ Chí Minh đã đem bán toàn bộ số vàng đã chiếm đoạt lấy 30 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bản thân bị cáo Hòa có 2 tiền án thuộc trường hợp tái phạm chưa được xóa án tích nhưng lại tiếp tục phạm tội mới nên còn bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng “tái phạm nguy hiểm” tại điểm h khoản 2 Điều 168 BLHS.

Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, HĐXX TAND TP Tuy Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa 11 năm tù.

Tú Vương