Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Trị vừa phát đi thông báo hủy bỏ tư cách tu sĩ Phật giáo đối với Đại đức Thích Trí Hộ (tức Võ Viết Đạt, 41 tuổi, xã Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị) do phạm giới pháp và phạm pháp. Đạt là một trong 2 đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ để điều tra về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS 2015.

Trước đó Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 12/12, Công an Quảng Trị đã khởi tố vụ án, và tạm giữ hình sự hai nghi can giết người phi tang trên sông Thạch Hãn. Theo đó, hai nghi can bị tạm giữ để điều tra về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS 2015 là Đoàn Thanh Tuấn (50 tuổi, ở Triệu Long, Triệu Phong) và Võ Viết Đạt (41 tuổi, xã Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị).

leftcenterrightdel
Nơi phát hiện thi thể của nạn nhân trên sông Thạch Hãn. 

Khoảng 20h tối ngày 11/12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trên sông Thạch Hãn, đoạn qua tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị nên trình báo Cơ quan Công an. Nạn nhân được xác định là Lê Thị H. (SN 1972, trú tại thị trấn Ái Tử). Chiếc xe máy của nạn nhân H. đã được tìm thấy dưới chân cầu Đại Lộc, trên sông Thạch Hãn.

Quá trình khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an xác định đây là vụ án mạng. Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án, chỉ đạo các lực lượng gồm Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Triệu Phong, Công an thị xã Quảng Trị và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh triển khai nhanh các mũi điều tra, truy xét. Đến chiều 12/12, sau chưa đầy 24h, cơ quan công an xác định được hai nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Điều bất ngờ là trước khi gây án, Võ Viết Đạt, một trong hai nghi can của vụ án là thầy tu phụ trách Chùa Dương Lệ Đông, khu vực 3, Triệu Thuận, huyện Triệu Phong Quảng trị từ khoảng 10 năm nay, với pháp danh Thích Trí Hộ. Do mâu thuẫn cá nhân, Đạt đã nhờ Đoàn Thanh Tuấn gọi điện hẹn bà Lê Thị H. đến một địa điểm do đối tượng Đạt định sẵn, rồi dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Đạt cùng với Tuấn dùng xe ô tô đem xác bà H. phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê thuộc xã Triệu Long, còn chiếc xe mô tô của bà H., hai đối tượng đã thả xuống sông Thạch Hãn.

leftcenterrightdel
Công an huyện Triệu Phong báo cáo với lãnh đạo huyện kết quả điều tra bước đầu vụ án mạng.

Sau khi vụ án được Công an Quảng Trị điều tra khám phá, chiều 13/12, GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã gửi thông báo đến nhiều cơ quan, ban ngành, công an địa phương về việc hủy tư cách tu sĩ Phật giáo đối với Đại đức Thích Trí Hộ, tức Võ Viết Đạt do phá giới và phạm pháp.

Cũng liên quan đến vụ án, trước thành tích nhanh chóng làm rõ hung thủ vụ án, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng số tiền 50 triệu đồng động viên Ban chuyên án.

X.N