Ngày 30/11, nguồn tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định điều chỉnh dự án nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú với tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại xã Quảng Phú (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) sang nuôi heo.

leftcenterrightdel
Dự án nuôi bò công nghệ cao của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai có tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng tại (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Dự án nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú được triển khai từ năm 2015, đến ngày 14/1/2016 đã được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu. Dự án nhằm phát triển chăn nuôi tạo thành trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa theo mô hình trang trại, tập trung; chuyển giao kỹ thuật cho ngành chăn nuôi; cung cấp con giống cao sản cho nông dân, dần thay thế bò con nhập khẩu.

Theo kế hoạch ban đầu, diện tích triển khai dự án nuôi bò công nghệ cao là 1.500ha, nuôi khoảng 33.000 con bò, tổng vốn 2.632 tỉ đồng (vốn chủ sở hữu chiếm 20%) và dự án được chia làm 2 giai đoạn. Dự kiến, đến tháng 10/2018 dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng, mua sắm máy móc, thiết bị; xây dựng chuồng trại, nhập bò về và trồng cỏ.

Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư đã đột ngột đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông cho dự án điều chỉnh giảm từ 33.000 con xuống còn 1.000 con bò sinh sản và bò giống. Với việc thay đổi quy mô này, tổng số vốn đầu tư cũng đã thay đổi, giảm xuống chỉ còn 100 tỉ đồng, diện tích đất còn gần 71ha.

leftcenterrightdel
Sau một thời gian triển khai thực hiện dự án nuôi bò công nghệ cao không hiệu quả đến nay phải chuyển sang dự án nuôi heo với mức đầu tư 254 tỉ đồng.

Theo Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, quy mô dự án ban đầu rất lớn nhưng không thể thu hồi đủ diện tích (1.500ha) để triển khai chăn nuôi bò công nghệ cao như tính toán ban đầu mà chỉ được 71ha.

Hơn nữa, do tình hình khó khăn, việc chăm sóc bò giống, bò sinh sản tại dự án cũng không được như ý muốn. Theo đó, lúc đầu đơn vị này đưa về hàng nghìn con bò nhưng không thể nuôi được. Bò ốm và chết dần nên phải điều chỉnh dự án cho phù hợp.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng cho biết, để triển khai giai đoạn 1 của dự án nuôi bò, đơn vị đã đầu tư nhiều tỉ đồng cho hạ tầng chuồng trại, đường sá, điện nước…Vì diện tích đất thu hồi cho dự án chỉ gần 71ha nên sắp tới, Đức Long Gia Lai sẽ phối hợp với Tập đoàn chăn nuôi C.P. (Thái Lan) để chăn nuôi heo nái, heo con.

Theo quyết định điều chỉnh, mục tiêu và quy mô dự án mới sẽ phát triển đàn chăn nuôi heo giống, thịt thương phẩm xuất trại 110.000 con/năm, với tổng vốn 254 tỉ đồng, chia làm 3 giai đoạn từ nay đến năm 2026./.

Nguyễn Chính