Thông tin từ đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang cho biết, đơn vị phối hợp với Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP An Giang tổ chức mật phục, phát hiện 2 vụ buôn lậu, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 5 chiếc xe đạp đã qua sử dụng và 1.000 gói thuốc lá điếu. Tổng trị giá phương tiện, tang vật khoảng 45 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Linh Tâm (áo đỏ) cùng tang vật. Ảnh: BĐBP An Giang cung cấp.

Cụ thể, vào lúc 23h20', ngày 5/11, Tổ công tác gồm đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn và Đội Đặc nhiệm tổ chức mật phục chống buôn lậu tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc. Qua đó, Tổ công tác phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Linh Tâm (SN 1998, thường trú tại phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đang điều khiển phương tiện xe mô tô hai bánh biển kiểm soát: 67D1-82988, chở 4 bọc màu đen, bên trong chứa 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO.

Qua điều tra, đối tượng khai nhận vận chuyển số hàng trên cho một người tên Tèo (nhà ở khu vực Ranh làng), khi nhận hàng xong vận chuyển ra khu vực cầu đình giao cho người khác với tiền công là 100.000 đồng.

leftcenterrightdel

Đối tượng Võ Văn Thảo (đứng giữa) cùng tang vật. Ảnh: BĐBP An Giang cung cấp.

Trước đó, ngày 1/11, đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn và Đội đặc nhiệm tổ chức mật phục, phát hiện và bắt giữ đối tượng là Võ Văn Thảo (SN 1980, thường trú Phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển thuyền máy chở 5 chiếc xe đạp đã qua sử dụng.

Tổ công tác đã truy đuổi, bắt giữ đối tượng cùng 5 chiếc xe đạp, 1 thuyền máy và động cơ máy 18 mã lực. Tổng trị giá tang vật, phương tiện gần 30 triệu đồng.

Qua điều tra, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số xe đạp trên cho 01 người đàn ông tên Chí Linh giao ngay bến Chùa Phật (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để lấy số tiền công là 300.000 đồng.

Hiện, đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tiếp tục điều tra, xử lý 2 vụ việc trên theo quy định của pháp luật./.

Bình An