3 bị can, gồm: Nguyễn Văn Ngàn (SN 1988), trú tại thôn Chính, xã Hồng Giang; Nguyễn Công Hải (SN 1984), trú tại thôn Hiệp Sơn, xã Biên Sơn và Trần Văn Tư (SN 1986), trú tại thôn Hà Thanh, xã Thanh Hải, cùng huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Văn Ngàn và toàn bộ tang vật thu giữ (Ảnh: CABG).

Trước đó, ngày 6/6/2023, Công an huyện Lục Ngạn tiến hành kiểm tra ô tô biển kiểm soát 98A- 318.50 có nhiều biểu hiện nghi vấn đang dừng đỗ ở ven đường liên thôn thuộc địa phận thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn do Nguyễn Văn Ngàn điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện 4 bao tải dứa màu đen trong cốp xe ô tô, trong mỗi bao tải chứa 18 khối hộp, trong mỗi khối hộp chứa 36 vật hình trụ có gắn dây ngòi và 1 bao tải dứa màu đen ở hàng ghế sau xe ô tô chứa 18 khối hộp, trong đó có 17 khối hộp mà mỗi khối hộp có chứa 36 vật vật hình trụ có gắn dây ngòi và 1 khối hộp đã bị bóc ra chỉ chứa 35 vật hình trụ có gắn dây ngòi.

Khai thác nhanh, Ngàn khai tất cả số vật hình trụ nêu trên đều là pháo hoa nổ đang chở đi bán và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Tổng khối lượng pháo hoa nổ thu giữ trong quá trình bắt quả tang là 137,7kg.

leftcenterrightdel
 Tang vật cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ tại nhà các đối tượng. (Ảnh: CABG).

Tiến hành khám xét, thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Ngàn tổng 914,7kg pháo hoa nổ; 46,5kg pháo hoa nổ tự chế chưa hoàn chỉnh; 15,8kg các chất chứa thành phần nguyên liệu để sản xuất thuốc pháo hoa nổ; 3,2kg dây ngòi pháo; 0,7kg chất không phải là nguyên liệu để chế tạo thuốc pháo (bao gồm cả vỏ hộp) và một số chất hóa học là nguyên liệu để sản xuất thuốc pháo hoa nổ (pháo nổ).

Qua đấu tranh mở rộng làm rõ thêm 2 đối tượng Nguyễn Công Hải và Trần Văn Tư cùng có hành vi chế tạo, buôn bán hàng cấm.

Các đối tượng khai nhận đã thống nhất việc đầu tư nguyên, vật liệu, công cụ, phương tiện và địa điểm sản xuất pháo, đồng thời sẽ nghiên cứu, tìm hiểu cách thức, phương pháp chế tạo, sản xuất pháo hoa trên mạng internet để cùng sản xuất pháo hoa và tìm cách tiêu thụ.

Các đối tượng đã sản xuất thành công và tiêu thụ thu lợi được 40 triệu đồng, số lượng pháo hoa còn lại đang chờ tiêu thụ thì bị phát hiện.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

H.P