    |
 |
Một vụ buôn lậu thuốc lá được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. (Ảnh minh họa) |
Thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức
Theo đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục gia tăng trên hầu hết các tuyến biên giới đường bộ, đường biển, hàng không và địa bàn nội địa. Nổi lên là tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu, vàng, ngoại tệ, thực phẩm đông lạnh... qua các tỉnh giáp biên giới như: Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang...
Tại các cảng biển và cảng hàng không quốc tế, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để buôn lậu các mặt hàng có giá trị cao như: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, ngoại tệ, vàng... Trong nội địa, việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn tiếp diễn, đặc biệt lợi dụng môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội để tiêu thụ.
Các đối tượng buôn lậu thường xuyên lợi dụng chính sách thông thoáng về xuất nhập khẩu, các loại hình quá cảnh, chuyển cửa khẩu, miễn thuế tạm nhập tái xuất... để hợp thức hóa hàng vi phạm. Bên cạnh đó, tình trạng lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh hàng giả, sử dụng hóa đơn GTGT nhằm trốn thuế cũng gia tăng.
Không ít vụ việc cho thấy các đối tượng sử dụng hình thức quà biếu, hành lý xách tay, chuyển phát nhanh để vận chuyển trái phép hàng hóa có giá trị cao, ma túy, tiền chất. Những hành vi này gây khó khăn lớn cho công tác phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng.
Trong quý I/2025, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 30.651 vụ việc vi phạm, trong đó có 6.754 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm (tăng 74,51% so với cùng kỳ), 22.774 vụ gian lận thương mại, thuế, và 1.113 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.
Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 4.616,7 tỉ đồng (tăng 59,45%). Đặc biệt, có 1.328 vụ đã bị khởi tố hình sự, với 2.046 đối tượng liên quan bị xử lý theo quy định pháp luật.
Chỉ tính riêng trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán (từ 1/12/2024 - 28/2/2025), các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 39.489 vụ vi phạm, tăng hơn 27% so với dịp Tết năm trước.
Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong thời gian tới
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhận định, trong thời gian tới, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ còn tiếp diễn phức tạp, đặc biệt khi tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động. Các đối tượng sẽ tiếp tục lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội và các chính sách thông thoáng để thực hiện hành vi vi phạm.
Do đó, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; đồng thời, tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực, trách nhiệm của lực lượng thực thi, đặc biệt tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế; kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm; đặc biệt tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi các nước khác.