leftcenterrightdel
 Nhóm người của công ty đòi nợ thuê liên tục uy hiếp tinh thần, đòi phải trả nợ khiến gia đình bà H. hoang mang.

Những ngày qua, gia đình bà Mã Thị H. liên tục bị một nhóm đòi nợ thuê đến nhà uy hiếp tinh thần và ép phải trả thêm gần 2 tỉ đồng mặc dù bà đã hoàn trả hết số tiền đã vay trước đó. Quá bức xúc, bà H. trình báo chính quyền địa phương nhờ can thiệp.

Trước đó vào tháng 9/2019, bà Mã Thị H. có vay của bà Nguyễn Thị Kim Dung số tiền 12,5 tỉ đồng, thời hạn vay là 3 tháng và không có lãi suất.

Do khó khăn kinh tế, đến tháng 3/2020, bà H. mới hoàn trả hết số tiền 12,5 tỉ cho bà Dung. Tuy nhiên lúc này, bà Dung tính thêm lãi suất là gần 1,9 tỉ đồng tiền phát sinh. Bà H. không đồng ý bởi thỏa thuận vay trước đó là không tính lãi.

Bất ngờ, ngày 20/5 vừa qua, một nhóm người xăm trổ đến nhà bà H. đòi phải trả số tiền nợ trên và gây mất trật tự. Tiếp đó, nhóm đòi nợ này liên tục đến nhà uy hiếp gia đình bà H, buộc phải trả nợ khiến gia đình bà hết sức hoang mang.

Được biết, nhóm người này là của công ty đòi nợ Đất Bắc được bà Dung ủy quyền để đến đòi nợ.

Hiện Công an phường Phước Long A cũng đã nắm được vụ việc và đã mời các bên liên quan lên làm việc./.

Nam Phong