Theo đó, khoảng tháng 11/2020, tại một quán ăn trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, Mai Tuấn Khanh có nhận tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng của 3 người đàn ông đưa cho Khanh làm giấy tờ đất đai. 

Đến sáng 16/12, cả ba người đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng, khi phát hiện giấy tờ mà Khanh đưa cho họ là giấy tờ giả.

Chiều cùng ngày, khi Khanh hẹn gặp và tiếp tục nhận tiền từ một nạn nhân tại quán cà phê trên đường Hoàng Dư Khương, quận 10 thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10 bắt quả tang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đã lập hồ sơ, mở rộng điều tra xử lý./.

Nguyễn Lánh