leftcenterrightdel
 Đỗ Hồng Lĩnh cùng tang vật.

Theo điều tra ban đầu, trong 6 tháng đầu năm 2020, qua nắm tình hình bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện hoạt động mua bán, sử dụng giấy tờ giả có nhiều diễn biến phức tạp với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Ngày 8-6, Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án đấu tranh, giao cho Lực lượng An ninh chủ trì phối hợp với các lực lượng đấu tranh với hoạt động sản xuất, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 18/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện đối tượng Trần Khánh Trình (SN 1980, ngụ tại phường Trảng Dài) cầm đầu đường dây sản xuất, văn bằng, chứng chỉ, tài liệu giả mua bán trên quy mô toàn quốc.

Theo đó, Công an tỉnh đã tổ chức khám xét nhà đối tượng Trần Khánh Trình và đồng bọn, thu giữ 2 bộ máy tính để bàn (trong đó có chứa dữ liệu sản xuất hàng ngàn giấy tờ, tài liệu giả); 1 máy tính xách tay (dùng để tạo phôi, tạo mẫu, làm giả giấy tờ); 2 máy in màu; 1 máy ép nhựa; 6 phôi bằng cấp các loại; 131 mẫu dấu các loại của các cơ sở giáo dục, dạy nghề trên cả nước; 300 tem dán trên phôi bằng; 1 USB; 5 ĐTDĐ các loại; 1 CMND mang tên Nguyễn Xuân Hải (ảnh Trần Khánh Trình); 1 căn cước công dân số 037080000867 mang tên Trần Khánh Trình và hàng trăm giấy tờ khác liên quan đến hoạt động sản xuất giấy tờ giả.

Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu phạm tội, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Trần Khánh Trình (SN: 1980; HKTT: D3/3, tổ 15, KP6, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa), Tạ Tiến Anh (SN 1981, HKTT: Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình), Đỗ Hồng Lĩnh (SN 1991, HKTT: Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa).

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn làm giả con dấu, tài liệu của đường dây trên hết sức tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng đã sử dụng kỹ thuật vi tính làm giả các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu giả với độ chính xác cao, khó phát hiện.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Nam Phong