Ngày 31/8, Công an phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp với UBND phường Xuân Đỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với 9 thanh, thiếu niên, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường, “thông chốt” kiểm dịch.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 30/8, N.N.H (SN 2002, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) rủ N.T.Q (SN, 2005), P.T.D (SN 2006, cùng trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội), C.M.H (SN 2005, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) đi xe máy ra đường để hóng gió.

leftcenterrightdel
Nhóm thanh, thiếu niên tại trụ sở Công an phường Xuân Đỉnh.
Khi nhóm của H. đi đến ra đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) thì gặp nhóm bạn N.V.D và L.H.L (cùng SN 2006), T.Đ.M và N.X.L (cùng SN 2005), C.T.L (2007, cùng trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng đang đi xe máy hóng gió trên đường. 2 nhóm thanh, thiếu niên hợp thành làm 1 đoàn phóng xe chạy dọc tuyến Phạm Văn Đồng, bóp còi inh ỏi, rú ga, lạng lách, rượt đuổi, trêu đùa nhau trên đường, “thông chốt” kiểm dịch và tụ tập nhau trên địa bàn phường Phú Thượng (quận Tây Hồ).

Ngay khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác Công an phường Xuân Đỉnh đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành xác minh, làm rõ nhân thân nhóm thanh thiếu niên trên, đồng thời, mời các đối tượng đến trụ sở công an để làm việc.

Quá trình xác minh làm rõ, cơ quan công an xác định nhóm thanh thiếu niên không có hung khí, 8/9 trường hợp từ 14 đến chưa đủ 18 tuổi, 1 đối tượng đủ 18 tuổi nhưng không đủ căn cứ để xử lý hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an phường Xuân Đỉnh đã mời bố mẹ, người giám hộ của nhóm thanh thiếu niên trên đến trụ sở để có biện pháp giáo dục, đồng thời phối hợp với UBND phường Xuân Đỉnh xử phạt vi phạm hành chính nhóm thanh thiếu niên trên về hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND Xuân Đỉnh đã xử phạt cảnh cáo 6 trường hợp dưới 16 tuổi; 2 trường hợp từ 14 - 16 tuổi bị phạt 1 triệu đồng và 1 trường hợp bị phạt 2 triệu đồng về hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết.

N.Minh