Tai nạn xảy ra khoảng 6h30 sáng 15/7, tại km 1558+300 QL1, thuộc địa phận thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận (huyện Ninh Phước, Ninh Thuận).

2 xe máy BS 85D1-430.09, do anh Nguyễn Văn Thiệt (SN 1961, trú KP7, P Bảo An, TP Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận) điều khiển; và BS 85R1-0321, do anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1973, trú Phước Lợi, Phước Thuận, TP Phan Rang- Tháp Chàm) điều khiển, sau khi từ đường lộ hướng từ trung tâm xã ra, vượt qua phần đường Bắc- Nam, đang đứng giữa tim đường chờ chuyển sang phần đường Nam- Bắc, thì bất ngờ bị xe tải BS 77C-133.51 chạy hướng Nam- Bắc, mất lái tông vào.

leftcenterrightdel
Xe tải "cưỡi" lên dải phân cách, tung đổ trụ đèn đường. 

Xe tải tiếp tục lao thẳng vào dải phân cách, tông gãy trụ đèn đường và dừng lại.

Xe máy BS 85R1-0321 bị dãy bánh xe tải bên tài cán qua, xe 85D1-430.09 bị hất văng sang phần đường Bắc- Nam.

Cú tông khiến anh Nguyễn Văn Thiệt tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Ngọc Hà gãy xương đòn, tình trạng khá nguy kịch.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải là Nguyễn Văn Vũ (SN 1989, trú thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ, Bình Định) đã rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, xe tải “cưỡi” lên dải phân cách, xe máy 85R1-0321 bị xe tải cán qua, biến dạng.

Ngay trong sáng 15/7, các cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Nguyễn