Ngày 19/2/2024, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Sài Gòn vào sáng cùng ngày.
leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng đã tích cực phân luồng giao thông giảm ùn tắc do ảnh hưởng của tai nạn trong giờ cao điểm sáng thứ 2 đầu tuần.

Theo thông tin, sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Hữu L. (44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển xe đầu kéo 50H-172… kéo theo rơ-móoc chạy trên cầu Sài Gòn hướng từ Thủ Đức về quận Bình Thạnh.

Khi đến giữa cầu Sài Gòn, xe đầu kéo tự va vào dải phân cách chia hai làn ôtô trên cầu.

Tai nạn không gây thương vong về người tuy nhiên làm hư hỏng phương tiện và một đoạn dải phân cách.

Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm dẫn đến ùn ứ trong làn ôtô từ cầu vượt Cát Lái đến cầu Sài Gòn, giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp cũng bị ảnh hưởng.

leftcenterrightdel
 Một số tuyến đường bị kẹt xe kéo dài hàng km ảnh hưởng tới người dân tham gia giao thông.

Ngay sau khi nắm thông tin, Đội tuần tra dẫn đoàn đã phân công CSGT đến xử lý hiện trường để điều tra, xử lý tai nạn. Đồng thời, phối hợp với Đội CSGT Cát Lái, Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT - TT Thủ Đức, Công an phường 25, quận Bình Thạnh tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế các phương tiện đi vào khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện tại, xe đầu kéo và rơ-mooc đã được di dời khỏi hiện trường, các cơ quan chức năng đang tái lập lại mặt đường và dãy phân cách.

Nguyên nhân tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ./.

Hà Bắc