Nhiều tuyến đường ngập sâu, sạt lở
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường qua các địa bàn miền núi, trung du và khu vực đô thị xuất hiện tình trạng ngập lụt, nước chảy xiết, sạt lở đất đá, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.
Đáng chú ý, trên Quốc lộ 1A, đoạn từ Km295 đến Km298 phía Bắc, nước ngập sâu khiến các phương tiện xe con không thể di chuyển. Có thời điểm, mực nước tại vị trí ngập cao nhất lên tới gần 70cm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện.
    |
 |
| Lực lượng Cảnh sát chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó mưa lũ. |
Tại Km297+200 Quốc lộ 1A, tình trạng ngập sâu tiếp tục được ghi nhận, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Trước diễn biến này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã đưa ra cảnh báo, đề nghị người dân, lái xe giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không cố tình đi qua khu vực nước ngập sâu hoặc chảy xiết; đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình thay thế khi không cần thiết phải di chuyển qua khu vực nguy hiểm.
Tình trạng ngập lụt cũng xảy ra tại nhiều tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh. Tại Km79+400, khu vực Công ty Toàn Thắng thuộc địa bàn xã Lương Sơn bị ngập, phương tiện không thể qua lại. Km14+500 Quốc lộ 15C, địa bàn xã Nam Xuân, cũng xuất hiện tình trạng ngập nặng. Nước tiếp tục dâng tại tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã Xuân Chinh.
Trong khi đó, tại Km6 Tỉnh lộ 530B, thuộc thôn Tân Lập, xã Đồng Lương, xảy ra sạt lở khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.
Mưa lớn cũng khiến nước sông Bưởi dâng cao. Theo thông tin được cung cấp, hồi 19 giờ ngày 16/9, mực nước lũ trên sông Bưởi tại Trạm thủy văn Kim Tân đạt 12,19m, cao hơn mức báo động 3 là 0,19m. Theo bản tin cảnh báo lũ số CBLU-46/20h30/THOA ngày 16/9/2026 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, mực nước tại Trạm thủy văn Kim Tân có khả năng đạt 12,60m trong khoảng từ 0 giờ đến 2 giờ ngày 17/9, khi nước sông Bưởi có khả năng tràn qua đê bao Thạch Định và tiếp tục dâng.
Tại địa bàn xã Nguyệt Ấn, nước sông Âm dâng cao, gây ngập khoảng 20 hộ dân cùng nhiều tuyến đường. Trước tình hình đó, lực lượng Công an xã Nguyệt Ấn đã hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản và phương tiện đến khu vực cao, góp phần hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn.
Chủ động phân luồng, hỗ trợ người dân tại các điểm ngập
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai lực lượng tại những địa bàn, tuyến đường có nguy cơ xảy ra ngập lụt, ùn tắc và mất an toàn giao thông.
Trong những ngày mưa, khu vực phường Hạc Thành thường xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Phòng CSGT đã phân công các tổ địa bàn chủ động tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại những điểm giao cắt có mật độ phương tiện lớn, qua đó góp phần hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Không chỉ tổ chức điều tiết tại các khu vực đông phương tiện, lực lượng CSGT còn trực tiếp có mặt tại những điểm ngập sâu, nơi tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.
Chiều 15/9, tại Km10+100 Tỉnh lộ 522, đoạn qua thôn Thành Minh, xã Ngọc Trạo, do ảnh hưởng của mưa lớn, mặt đường bị ngập khoảng 50m, nước chảy xiết. Đây là vị trí đặc biệt nguy hiểm đối với người và phương tiện nếu cố tình di chuyển qua. Ngay khi phát hiện tình hình, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Ngọc Trạo tổ chức phân luồng, hướng dẫn, cảnh báo nguy hiểm và hỗ trợ người dân, trong đó có các em học sinh, di chuyển qua khu vực ngập lụt an toàn.
Sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng tại các điểm ngập không chỉ giúp điều tiết giao thông mà còn góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là trong điều kiện nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế và mặt đường bị che khuất.
Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất đá trên các tuyến đường miền núi cũng gia tăng. Lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã chủ động phát hiện và xử lý những điểm bất thường, không để các nguy cơ mất an toàn giao thông kéo dài.
    |
 |
| Lực lượng CSGT Thanh Hóa chủ động ứng trực tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. |
Chiều 16/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện tại Km40+050, thuộc địa phận xã Thanh Kỳ, đất đá từ taluy sạt xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, tổ công tác đã cùng người dân trong khu vực nhanh chóng dọn dẹp đất đá, khắc phục hậu quả, giải phóng mặt đường, góp phần bảo đảm giao thông được thông suốt và an toàn.
Việc chủ động phát hiện, cảnh báo và phối hợp xử lý các điểm sạt lở có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh mưa lớn còn diễn biến phức tạp, bởi chỉ một lượng đất đá tràn xuống mặt đường cũng có thể trở thành chướng ngại vật, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện, đặc biệt vào ban đêm hoặc thời điểm mưa lớn.
Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó mưa lũ
Không chỉ tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và nhiên liệu để phục vụ công tác ứng phó với mưa lũ, hỗ trợ Nhân dân tại những địa bàn xảy ra ngập lụt.
Việc chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện ngay từ trước khi tình hình diễn biến phức tạp giúp lực lượng chức năng có thể nhanh chóng tiếp cận những khu vực bị chia cắt, hỗ trợ người dân khi cần thiết.
Trong bối cảnh mưa lũ có thể khiến giao thông thay đổi nhanh chóng, việc cập nhật thường xuyên tình hình trên các tuyến đường và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng là yếu tố quan trọng để người dân chủ động phòng tránh rủi ro.
Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân hạn chế, không di chuyển qua các tuyến đường đang bị ngập lụt hoặc các điểm tràn nguy hiểm; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình giao thông trước khi xuất phát.
Đối với những khu vực nước ngập sâu, nước chảy xiết, người dân tuyệt đối không cố tình điều khiển phương tiện đi qua khi chưa bảo đảm an toàn. Đặc biệt, không nên đi lại qua các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết vào ban đêm bởi tầm nhìn hạn chế, khó xác định độ sâu và tình trạng mặt đường.
Người điều khiển phương tiện khi buộc phải lưu thông trong điều kiện mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường.
Mưa lũ còn diễn biến khó lường, nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt có thể tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực. Trong tình huống này, sự chủ động của người dân, cùng với việc triển khai kịp thời các phương án của lực lượng chức năng, sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản.
Với tinh thần chủ động, có mặt tại những nơi khó khăn, nguy hiểm, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng và chính quyền cơ sở để bảo đảm giao thông, hỗ trợ Nhân dân ứng phó với mưa lũ, hướng tới mục tiêu giữ an toàn trên mỗi tuyến đường, mỗi địa bàn.