Sáng 3/2/2024, một nguồn tin từ Đội CSGT Cát Lái cho biết, trên cao tốc TP HCM – Dầu Giây xảy ra tai nạn liên hoàn nên Cục CSGT tiến hành đóng, xả phương tiện vào cao tốc theo từng đợt để có không gian xử lý hiện trường vụ tai nạn.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn, cao tốc TP HCM – Dầu Giây.

Việc đóng, xả cao tốc tại khu vực nút giao An Phú, TP HCM diễn ra từ khoảng 7h và chưa có dấu hiệu dừng lại. “Phía đầu cao tốc có công trình xây dựng nút giao An Phú nên áp lực giao thông tăng cao. Chúng tôi phải điều tiết và hướng dẫn phương tiện đi ra lối Võ Nguyên Giáp để đi Quốc lộ 1 về miền Trung, Tây Nguyên”, cán bộ CSGT nói.

Theo một số tài xế, khi phương tiện nhích đến hướng vào cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây thì bị CSGT chặn lại, yêu cầu rẽ ra đường Võ Nguyên Giáp đi Quốc lộ 1.

Trên cao tốc đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra tình trạng kẹt xe. Hàng nghìn ôtô phải nhích từng chút, thậm chí đứng bánh trên đường.

Anh Nguyễn Thanh Huyền (quê tỉnh Thái Bình) cho biết khoảng 6h sáng nay, anh lái xe trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây hướng về Bình Thuận.

Tuy nhiên, anh phải chịu cảnh kẹt xe kéo dài trên đường. Hơn 1 giờ nhích từng chút, anh mới phát hiện 4 ôtô va chạm liên hoàn cách trạm dừng chân cao tốc khoảng 2km, thuộc huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai./.

Đại Lánh