Mưa lớn những ngày qua khiến cầu Suối Mơ trên quốc lộ 14B đoạn qua xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) sạt lở nghiêm trọng. "Hố tử thần" có bề rộng gần 2m, sâu khoảng 8m.

leftcenterrightdel
"Hố tử thần" trên quốc lộ 14B đoạn qua xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Thời điểm phát hiện điểm sạt lở vào khoảng 22h ngày 14/10, lực lượng chức năng đã chốt chặn hai bên đầu cầu để các phương tiện không đi qua đoạn đường này. Các đơn vị liên quan đã hướng dẫn xe người dân đi theo hướng ngã ba xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc), đồng thời hướng dẫn phương tiện từ ngã ba Làng Hồi chuyển hướng đi đường khác, không lưu thông xuống quốc lộ 14B.

Tại Đà Nẵng, một hố tử thần trên đường Lê Văn Lương. Thông tin ban đầu, một cống thoát nước trên đường Lê Văn Lương ra biển gần Miếu Đôi, quận Sơn Trà bị sụp 2 bên mố cầu tạo thành hố sâu. Có 2 người tham gia giao thông bị tai nạn ở khu vực này. Vụ tại nạn khiến 2 chiếc xe máy lao xuống nằm dưới cầu.

leftcenterrightdel
"Hố tử thần" trên đường Lê Văn Lương quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
leftcenterrightdel
 Mố cầu sụt lún tạo nên 2 hố sâu chia cắt đường Lê Văn Lương.

Tại hầm đường bộ Hải Vân, đêm 14/10, nước ngập sâu ở đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân. Lũ quét tràn từ trên núi Hải Vân về trước Quảng trường và đường dẫn Cầu số 1 và 2 phía Nam với dòng chảy lớn chảy mạnh vào Quảng trường phía Nam hầm. Tại khu vực cửa hầm 1 và Cầu số 1 bị đất đá lấp dày khoảng 1m.

leftcenterrightdel
 Khối lượng lớn đất đá ập xuống cửa hầm Hải Vân.
leftcenterrightdel
 Tại khu vực cửa hầm 1 và Cầu số 1 hầm Hải Vân  bị đất đá lấp dày khoảng 1m.

Để đảm bảo an toàn, đơn vị quản lý vận hành đã cho đóng hầm lúc 20h40 và cử lực lượng cứu hộ cứu nạn chốt trực thực hiện đảm bảo giao thông tại hai đầu hầm. Đến 6h sáng 15/10, sau nỗ lực khắc phục, hót dọn bùn đất, vệ sinh hầm thì hầm Hải Vân đã thông xe từng lượt một qua ống hầm số 2.

Sáng 15/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp với các địa phương đánh giá thiệt hại do áp thấp nhiệt đới, bão số 5 và mưa lũ từ ngày 13/10 đến nay. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết, mưa lũ lịch sử đã khiến 1 người chết do đuối nước (nữ 16 tuổi, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu). Mưa lớn làm 6/6 phường ở quận Cẩm Lệ ngập cục bộ sâu từ 0,5-1,5m, có nơi ngập hơn 2m. Riêng phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, hơn một nửa số nhà dân bị ngập lụt, trong đó khu vực đường Yên Thế, Tôn Đức Thắng, dọc mương Khe Cạn, ngập sâu 2m. 4 người dân bị nước cuốn trôi đã được các lực lượng cứu nạn cứu hộ kịp thời.

X.N