Sáng nay 3/3, tại khu vực giao cắt giữa đường nhánh từ khu dân cư Cống Ngóc ra tỉnh lộ 295B với tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn đoạn qua phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương.

Cụ thể, khoảng 7h, tàu hỏa của Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên đi hướng Lạng Sơn- Hà Nội đã va chạm với xe máy BKS 98B1-406.49 do chị Hoàng Thị Hoa Cúc, SN 1989, ở thôn Nghè Nội, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên điều khiển từ trong đường nhánh ra tỉnh lộ 295B.

Sau khi va chạm, chị Hoàng Thị Hoa Cúc cùng xe máy bị tàu hỏa kéo lê hơn 100m. Xe máy hư hỏng nặng, chị Cúc bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

leftcenterrightdel
 Vụ va chạm khiến nạn nhân bị thương nặng

Theo ông Hoàng Văn Uyên (bố nạn nhân), đến khoảng 10h, chị Cúc vẫn trong tình trạng hôn mê sâu và đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Công an TP Bắc Giang phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Ngô Quyền khám nghiệm hiện trường, thu thập các thông tin liên quan để điều tra làm rõ vụ tai nạn./.

Xuân Hưng